Thanh niên Ninh Thuận làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) các cấp trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho hội viên, thanh niên (HV,TN) học tập và làm theo gương Bác bằng những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn, Hội, Đội; về những giá trị hình mẫu TN thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, về phẩm chất trung thực, trách nhiệm và nghị lực trong HV,TN; tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ cho HV,TN gắn với học tập và làm theo tấm gương Bác. Ngoài ra, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động tuyên dương, tuyên truyền và tăng cường các giải pháp hỗ trợ, đồng hành với những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, những mô hình hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Trong 3 năm, toàn Đoàn, Hội đã tổ chức 506 buổi/81.261 lượt đoàn viên, HV tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức 50 lớp học tập chuyên đề, 505 buổi tọa đàm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút hơn 12.741 lượt ĐV, HV tham gia. Phối hợp tổ chức tuyên dương 461 TN tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn ôn tập kiến thức cho các em học sinh. Ảnh: P.Bình

Các cấp hội đã tổ chức các phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp”; chương trình “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ TN nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã, trang trại, tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức tốt các phong trào “Khi tôi 18”; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”,… thúc đẩy triển khai mô hình sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên. Ngoài ra, các cấp hội còn cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo HV,TN... tham gia thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Ngày hội thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng… các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tham gia phòng chống hạn hán, bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong 3 năm qua, đảm nhận, thực hiện 436 công trình, phần việc TN gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh của địa phương, đơn vị. Đã vận động thành lập mới và duy trì 51 CLB, tổ hợp tác làm kinh tế trong TN tại địa phương, tiêu biểu như: CLB trồng măng tây xanh và hành lá ở Phước Hải, CLB trồng nho ở Phước Thuận (Ninh phước); CLB Nuôi gà, nuôi bò sinh sản ở Lâm Sơn (Ninh Sơn)…Hỗ trợ 89 mô hình TN khởi nghiệp; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 350 tỷ đồng cho TN và các đối tượng chính sách vay vốn; trao tặng hơn 40.000 suất quà đến gia đình chính sách, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học…với tổng giá trị gần hơn 4 tỷ đồng; hằng năm tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt người dân; vận động hơn 3.500 HV,TN đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện; thực hiện bê tông, cứng hóa trên 6km đường giao thông nông thôn, 34 công trình thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 78 km… Qua các hoạt động tình nguyện, đã vận động thu hút và đi sâu vào đời sống giới trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu HV,TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, tạo được được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội và mang lại hiệu quả cao về chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Anh Nguyễn Hữa Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, cho biết: Phát huy kết quả đạt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, HV,TN; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên. Gắn việc học tập và làm theo Bác với tổ chức cho HV, TN tham gia vào các chương trình phát triển KT-XH tại địa phương, đơn vị, trọng tâm là đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, các lĩnh vực đột phá của tỉnh; chú trọng các hoạt động tình nguyện tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội…Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả; thường xuyên tuyên truyền và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.