Hợp tác xây dựng tiềm lực hậu cần giữa Quân đội Việt Nam và Lào

Chiều 23/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Vongkham Phommakon, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Trần Đơn và Trung tướng Vongkham Phommakon thống nhất cho rằng, hợp tác hậu cần giữa Quân đội hai nước đã ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: Đào tạo cán bộ, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo quân nhu, xăng, dầu đặc chủng sử dụng cho các trang thiết bị quân sự; góp phần quan trọng vào việc củng cố và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.

Quang ảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tướng Trần Đơn đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục Hậu cần của Quân đội hai nước cần tập trung tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu-kế hoạch, đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân viên hậu cần.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vongkham Phommakon cùng thành viên đoàn hai nước chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát

Trung tướng Vongkham Phommakon bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo hậu cần, nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu các chủ trương, chính sách về xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần.

Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để ngành hậu cần Quân đội hai nước hợp tác hiệu quả, thiết thực, phục vụ cho sự nghiệp quốc phòng-an ninh của mỗi nước.

Theo TTXVN/Báo Tin tức