Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 19-9, Đoàn Thanh niên xã Phước Hậu (Ninh Phước) phối hợp với Câu lạc bộ Nghệ thuật tóc Nhà văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh trao tặng 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất), 10 chiếc xe đạp và 100 suất quà cho học sinh thuộc địa bàn xã. Nhân dịp này, các thành viên Câu lạc bộ Nghệ thuật tóc Nhà văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân dân địa phương.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Phước Hậu và Câu lạc bộ Nghệ thuật tóc trao tặng học bổng cho học sinh. Ảnh: P.Lâm

* Ngày 17-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Hải phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện tổ chức Hội thi "Phụ nữ với an toàn giao thông" năm 2019. Tham dự có 10 đội, mỗi 5 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 9 xã, thị trấn và phụ nữ Công an huyện, tranh tài ở 3 nội dung: Chào hỏi, kiến thức; xử lý tình huống và đoán ý đồng đội. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội Hội Phụ nữ Công an huyện; giải Nhì thuộc về Hội Phụ nữ xã Tân Hải; 2 giải Ba thuộc về Hội Phụ nữ xã Hộ Hải và Vĩnh Hải.

* Ngày 19-9, UBND xã Phước Bình (Bác Ái) tổ chức cấp phát hơn 16.000kg phân bón Kali, Ure và Lân cho 42 nông hộ, trên địa bàn 5 thôn: Hành Rạc 1, 2, Gia É, Bố Lan và Bạc Rây 2 để cải tạo gần 40 ha vườn điều từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và mô hình thuộc Chương trình 135. Theo đó, 1ha được nhận 80kg Ure, 245kg Lân và 100kg Kali.

 

Ảnh: K.Thùy

* Ngày 18-9, Hội đồng đội huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020. Với chủ đề “Thiếu nhi Ninh Phước đoàn kết, chăm ngoan”, Hội đồng đội huyện Ninh Phước đặt mục tiêu phấn đấu 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, thăm hỏi, chăm sóc gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; 100% liên đội có mô hình hiệu quả trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi; mỗi liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi, các xã, thị trấn 15 thiếu nhi và cấp huyện hỗ trợ ít nhất 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Ảnh: T.Mạnh

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam vừa trích Quỹ “Vì người nghèo” huyện, xây tặng 4 nhà đại đoàn kết (40 triệu đồng/nhà) và sửa chữa 4 nhà ở (20 triệu đồng/nhà) cho các hộ nghèo khó khăn về chỗ ở trên địa bàn xã Phước Ninh, với tổng số tiền 240 triệu đồng. Phối hợp với Ban trị sự giáo hội phật giáo huyện, vận động xây tặng 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phước Nam với số tiền 50 triệu đồng.