Làng Chăm Hiếu Lễ xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Hứa Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu (Ninh Phước) giới thiệu thôn Hiếu Lễ là khu dân cư tiêu biểu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Chi bộ thôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo nhân dân huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, nâng cao toàn diện đời sống vùng đồng bào Chăm. Nông dân thu hoạch lúa hè-thu được mùa, phấn khởi mừng đón Lễ hội Katê-2019.

Trở lại thôn Hiếu Lễ, chúng tôi gặp nông dân địa phương khẩn trương thu hoạch lúa vụ hè-thu. Trên cánh đồng Sân Cả, Sân Cổng nhộn nhịp tiếng máy gặt đập liên hợp, máy cuộn rơm, máy cày kéo rơ móc vận chuyển lúa hạt về sân phơi. Không khí ngày mùa vui tươi rộn tiếng nói cười của người dân gắn bó với cây lúa thực hiện mô hình cánh đồng lớn. Anh Đàng Đều ngừng tay chất những bao lúa căng đầy lên xe, chia sẻ: Vụ lúa hè-thu năm nay được mùa, bà con phấn khởi lắm. Gia đình tôi gieo 4,5 sào lúa hạt bầu giống TH 6 thu hoạch năng suất ước đạt trên 7 tạ/sào, tăng 0,5 tạ so với vụ trước. Giá lúa khô bán tại sân cho thương lái 4.900-5.000 đồng/kg, bà con có lãi trung bình trên 500 ngàn đồng/sào. Nhờ thu hoạch vụ hè-thu được mùa giúp bà con có điều kiện chăm lo cho con cháu vào năm học mới và vui đón Lễ hội Katê-2019. Đồng thời tích cực đóng góp chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng thôn Hiếu Lễ nâng cao các tiêu chí NTM.

Nông dân thôn Hiếu Lễ thu hoạch lúa hè-thu năm 2019 đạt năng suất trên 70 tạ/ha.

Chia tay cánh đồng Sân Cả trong không khí ngày mùa nhộn nhịp, chúng tôi đến khu dân cư tìm gặp anh Trương Thành Liêm, Bí thư Chi bộ thôn Hiếu Lễ. Anh đang kiểm tra đội ngũ thợ thi công hệ thống điện thắp sáng đường quê, phấn đấu hoàn thành trong dịp Lễ hội Katê-2019. Thôn Hiếu Lễ hiện có 700 hộ, với gần 4.000 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chăm. Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ 194 ha ruộng chủ động tưới gieo trồng 3 vụ lúa và 55 ha đất màu trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi gia súc. Bà con cần mẫn lao động sản xuất dành dụm vốn liếng xây dựng nhà ở khang trang, nuôi dạy con cháu học hành thành đạt. Chi bộ thôn Hiếu Lễ hiện có 20 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, tâm huyết chăm lo xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Cấp ủy chi bộ dựa vào vai trò của người cao tuổi có uy tín và các vị chức sắc tôn giáo như Phó Cả sư Quảng Sở, người cao tuổi uy tín Quảng Đại Thắng, Nghệ nhân ưu tú Vạn Sổ… vận động bà con tộc họ đồng thuận cao với nghị quyết chi bộ thôn lãnh đạo xây dựng NTM.

Với phương châm huy động sức dân nâng cao cao đời sống nhân dân, trong những năm gần đây, thôn Hiếu Lễ vận động nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng chung tay cùng chính quyền địa phương bê tông hệ thống giao thông khu dân với chiều dài hơn 3 km trị giá 1 tỷ đồng. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp tài trợ và nhân dân đóng góp 105 triệu đồng xây dựng cổng làng văn hóa Hiếu Lễ; xây dựng tường rào nghĩa trang trị giá 120 triệu đồng; đóng góp 22 triệu đồng lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh nông thôn trong xã Phước Hậu…Hệ thống điện thắp sáng đường quê thôn Hiếu Lễ gồm có 19 tuyến đường với chiểu dài 14 km, lắp đặt 190 bóng đèn led công suất 35W, công trình trị giá trên 250 triệu đồng vận động nhân dân đóng góp thực hiện. Ông Quảng Đại Thắng, người cao tuổi có uy tín trong làng, phấn khởi: Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy đời sống làng Chăm Hiếu Lễ ngày càng phát triển không thua kém gì vùng thị trấn. Đường đi lối lại trong thôn được bê tông xi măng sạch đẹp; các tuyến đường giao thông thôn xóm lắp bóng đèn led sáng trưng vào ban đêm. Bà con thực hiện mô hình cánh đồng lớn áp dụng biên pháp “1 phải, 5 giảm” cho năng suất cao, tăng thu nhập cao nâng cao đời sống người dân. Chi bộ lãnh đạo bà con thực hiện chương trình xây dựng NTM đã thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Với vai trò người cao tuổi uy tín, tôi vận động bà con tích cực tham gia xây dựng NTM ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Trương Thành Liêm, cho biết thêm: Trong thời gian tới, cấp ủy tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên trong chi bộ và đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tích cực đi đầu vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, phồn vinh. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng ruộng gò trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái đặc sản nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân. Huy động các nguồn lực xã hội tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tổ chức cho bà con thôn xóm vui đón Lễ hội Katê-2019 vui tươi, tiết kiệm và an toàn.