Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông thăm làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Ninh Thuận

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá cao hoạt động xuất bản của cơ quan Báo Ninh Thuận.

Nhân chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, ngày 17-3, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến thăm cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Ninh Thuận.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói chuyện thân mật với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Ninh Thuận.

Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận báo cáo với đồng chí Thứ trưởng hoạt động xuất bản của Báo Ninh Thuận trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian đến. Theo đó, cùng với việc thường xuyên chú trọng đổi mới hình thức, nội dung phong phú với nhiều chuyên trang, chuyên mục đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc, Báo Ninh Thuận còn xuất bản các ấn phẩm Người tốt - việc tốt, Tin- ảnh miền núi và phối hợp với TTXVN xuất bản tờ tin Dân tộc- Miền núi Tiếng Chăm phục vụ nhu cầu thông tin đồng bào Chăm hai tỉnh Ninh Thuận- Bình Thuận. Đầu tháng 1-2011, Báo Ninh Thuận điện tử đưa vào vận hành phục tốt nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chăm lo đầu tư xây dựng Báo Ninh Thuận phát triển phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận tiếp làm việc với Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn

Trao đổi với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Ninh Thuận, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá cao hoạt động xuất bản của cơ quan Báo Ninh Thuận. Tuy còn khó khăn về kinh tế nhưng lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và đầu tư để tờ báo phát triển, đặc biệt đầu tư xây dựng Báo Ninh Thuận điện tử (NTO)đáp ứng tốt nhu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương. Ban biên tập cần chú trọng xây dựng tòa soạn báo hiện đại và tăng cường mở rộng quan hệ, thu hút quảng cáo tạo thêm nguồn thu, nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên. Đồng chí lưu ý đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luôn “mắt sáng- lòng trong- bút sắc”, có tâm, có tầm, có tài. Việc khai thác, sử dụng thông tin phải có trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, nhân dân. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới sẽ quan tâm mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà báo hoạt động.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn thăm phòng xuất bản Báo Ninh Thuận điện tử.