Hoạt động của các ngành, địa phương

* UBND xã Phước Hậu (Ninh Phước) vừa tổ chức khởi công xây dựng sân phơi nông sản tập trung tại HTX Nông nghiệp Trường Thọ với diện tích sử dụng 3.000 m2, trị giá 560 triệu đồng do Chính phủ hỗ trợ. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9- 2019, đáp ứng nhu cầu phơi nông sản tập trung của các nông hộ ở địa phương.

Công nhân thi công sân phơi tập trung tại HTX Nông nghiệp Trường Thọ. Ảnh: S.Ngọc

* Ngày 10-9, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2019 cho hơn 100 cộng tác viên dân số, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Ninh Phước. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Sàng lọc, chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh; mục đính của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn về sàng lọc, chuẩn đoán trước sinh; các kỹ thuật sử dụng trong sàng lọc và chuẩn đoán; các hội chứng nhận biết về bệnh phổ biến của sàng lọc sơ sinh…

 * Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với xã Bắc Phong (Thuận Bắc) hướng dẫn cho 30 hộ dân thuộc các thôn: Ba Tháp, Gò Sạn, Mỹ Nhơn sử dụng chế phẩm vi sinh Sumitri để tiêu diệt mầm bệnh trong đất, làm thối hạt cỏ dại và phân hủy rơm rạ, tạo thành chất mùn, giúp cây trồng phát triển nhanh, tăng năng suất, tăng thu nhập cho nông dân.