Thuận Bắc với nhiều hoạt động hè sôi động, thiết thực

Với chủ đề “Vui tươi, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả”, Huyện đoàn Thuận Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua các chương trình, góp phần mang lại niềm vui cho thanh- thiếu nhi huyện trong dịp hè năm 2019, tạo không khí sôi nổi tại địa phương.

Kết thúc hoạt động hè năm 2019, Ban chỉ đạo của huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra: Tổ chức diễn đàn lãnh đạo huyện lắng nghe trẻ em nói về ”Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”; tổ chức 2 đợt dạy bơi hè (tại xã Công Hải, Lợi Hải) và phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn phòng chống xâm hại tình dục và chống đuối nước ở trẻ em; xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại xã Phước Kháng; 6/6 xã tham gia Hội trại Hè kỹ năng cho thanh-thiếu nhi; 100% xã thành lập Ban Chỉ đạo và có kế hoạch triển khai hoạt động hè, trong đó 75% duy trì sinh hoạt hè hàng tuần cho thanh-thiếu nhi; huy động trên 50% học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động hè tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên huyện Thuận Bắc tham gia thu gom rác trên tuyến đường trung tâm huyện.

Nổi bật trong các hoạt động là Huyện đoàn đã tổ chức thành công Hội trại hè thanh-thiếu nhi. Với nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi dựng lều trại, diễn văn nghệ, các trò chơi lớn, trò chơi dân gian trí tuệ, sáng tạo; hướng dẫn kỹ năng sống và hoạt động xã hội, kỹ năng tập bơi và sơ cấp cứu tai nạn đuối nước. Nhằm giáo dục pháp luật cho thanh-thiếu nhi, các cơ sở đoàn thường xuyên lồng ghép trong buổi sinh hoạt các nội dung như: tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em… Song song đó, để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, các cơ sở đoàn đã hướng dẫn các em tham gia tập thể dục buổi sáng, rèn luyện thân thể; khuyến thích thanh-thiếu nhi tham gia các lớp năng khiếu: nhạc, họa, bóng đá. Xã đoàn Lợi Hải đã tổ chức giải bóng đá thiếu nhi thu hút trên 60 em tham gia; tổ chức 2 cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi. Các cơ sở đoàn đã tổ chức 3 lớp tập bơi cho 75 thiếu nhi tại Trường TH Lợi Hải, Công Hải, qua đó, rèn luyện kỹ năng bơi cho các em, hạn chế tình trạng tắm sông, tắm suối, giảm tai nạn đuối nước ở trẻ... Nhìn chung, các hoạt động vui chơi, giải trí đã tạo cho thanh-thiếu nhi tính tự giác rèn luyện thân thể, đoàn kết, gắn bó, tạo sân chơi thiết thực, lành mạnh, giao lưu, học hỏi.

Tiếp tục duy trì hoạt động mang ý nghĩa lịch sử, Huyện đoàn thực hiện chương trình Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ “Vì nụ cười em thơ” gắn với “Hành trình đến bảo tàng”, “Địa chỉ đỏ” tỉnh, qua chương trình các em được tìm hiểu về ý nghĩa, lịch sử cách mạng Đề-pô xe lửa Tháp Chàm, hiện vật lịch sử và các hiện vật quảng bá về tỉnh ta được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, ĐVTN huyện đã đến thăm và tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn; sửa chữa nhà, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 1.136 lượt người, tặng 1.160 suất quà. Tổ chức 40 đợt ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với 1.200 lượt ĐVTN tham gia thu gom, tiêu hủy 12,5 m3 rác thải; thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn; 2 đợt ra quân “Hãy làm sạch biển” với hơn 120 lượt ĐVTN tham gia; phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và kiến thức khởi nghiệp gắn với Diễn đàn sáng tạo khởi nghiệp cho 30 lượt ĐVTN trên địa bàn huyện.

Anh Đoàn Hữu Hoan, Bí thư Huyện đoàn Thuận Bắc cho biết: Hoạt động hè nhận được sự tham gia tích cực của ĐVTN địa phương. Các hoạt động hè được triển khai với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được nhân dân địa phương ủng hộ và đánh giá cao, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.