Ẩu đả gây chết người

Lúc 21 giờ ngày 11-3-2011 Huỳnh Công Vương (SN 1993) ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam); Lê Xuân Hiếu (SN 1993), ở huyện Phù Hòa (Phú Yên), Trần Mai Anh Thi (SN 1994), ở Phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, đều là nhân viên bán xăng ở cây xăng Sự Nghiệp 3, thuộc Cảng cá Khánh Hội, xã Tri Hải (Ninh Hải). Hết giờ làm việc, 3 thanh niên rủ nhau ra bờ kè thôn Khánh Hội uống rượu. Trong lúc này có nhóm thanh niên, gồm: Trần Thanh Tòng (SN 1993); Trần Văn Quốc (SN 1995); Trương Văn Nhật (SN 1994) cùng ở thôn Khánh Hội, xã Tri Hải đến nhậu cùng. Trong khi ăn uống, 2 nhóm lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Lê Xuân Hiếu đã dùng dao giấu sẵn trong người (loại dao bấm) đâm nhiều nhát vào người Trần Thanh Tòng gây tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.