Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2019 đối với các đồng chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ngày 28-8, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2019 đối với 45 đồng chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đến dự, chúc mừng và trao tặng Huy hiệu có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam; Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh và các đồng chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự lễ tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2019.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh việc trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” năm 2019 đối với 45 đồng chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ là sự ghi nhận công lao, cống hiến, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; đồng thời để nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại, thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho bà Hoàng Thị Út Lan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận.
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh trao Huy hiệu
cho các đồng chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Hoàng Thị Út Lan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận vì đã có nhiều thành tích trong công tác xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.