Nga tăng giá đưa phi hành gia của Mỹ lên ISS

Theo AP, Nga vừa nâng giá đưa phi hành gia của Mỹ từ Trái đất lên trạm Không gian quốc tế (ISS) cũng như từ trạm này về Trái đất lên 63 triệu USD/một lượt.

Giá này sẽ áp dụng từ năm 2014. Giá hiện nay ở mức dưới 56 triệu USD. Cơ quan không gian Mỹ (NASA) ký hợp đồng đưa hàng chục phi hành gia của Mỹ lên ISS từ năm 2014 đến 2016 tổng chi phí 753 triệu USD.

NASA cho biết, nguyên nhân tăng giá là do lạm phát. Các tàu không gian con thoi của Mỹ (ảnh) đồng loạt hết hạn sử dụng trong mùa hè này. Trong lúc chờ các con tàu thế hệ mới, Mỹ phải nhờ Nga đưa phi hành gia lên ISS bằng tàu Liên hợp.

(Theo SGGP Online)