Phụ nữ Phan Rang - Tháp Chàm học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong đời sống, sản xuất trong hội viên, phụ nữ (HVPN)

Toàn Hội hiện có trên 23.300 hội viên, sinh hoạt tại 19 Hội cơ sở. Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội nhận ủy thác, tạo điều kiện cho chị em vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đến nay trên 105 tỷ đồng, Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh” dư nợ trên 2,4 tỷ đồng… Cùng với đó, các cấp Hội duy trì các mô hình “Tiết kiệm mùa xuân”, “Góp vốn xoay vòng”, “Trang trí nội thất”, “Tiết kiệm 5.000 đồng” tại chi hội; tuyên truyền, vận động HVPN phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại; duy trì, triển khai hiệu quả các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” nhằm hỗ trợ về vốn, con giống, cây trồng, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp. Đặc biệt, để HVPN có vốn làm ăn, chăn nuôi, buôn bán nhỏ ổn định đời sống, năm 2017, Hội thành lập Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” hằng năm hỗ trợ không hoàn lại cho 4 HVPN với số tiền 12 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, từ nguồn Quỹ “Vì Phụ nữ nghèo” do HVPN đóng góp theo chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trước đây, Hội tranh thủ xin ý kiến Hội cấp trên chuyển sang Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” giải ngân cho 16 chị vay 64 triệu đồng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình… Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, toàn Hội đã phối hợp giúp đỡ 175 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Hội LHPN phường Phủ Hà khui heo đất hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nuôi con ăn học.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, học tập Bác Hồ ở tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, HVPN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các mô hình, hoạt động nhân đạo từ thiện. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Hội vận động mạnh thường quân giúp 1 chị xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” với số tiền 35 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tặng 95 phần quà trị giá 19 triệu cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật; mô hình “Hũ gạo tình thương” vận động, tiết kiệm 2.805 kg gạo, giúp 475 HVPN nghèo, neo đơn, khó khăn đột xuất; công tác tương thân tương trợ, thăm hỏi ốm đau, ma chay, nhận đỡ đầu 22 gia đình chính sách, phối hợp đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học được duy trì, triển khai hiệu quả…

Bên cạnh những mô hình, hoạt động kể trên, học tập và làm theo Bác, cán bộ, HVPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm còn quan tâm, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các hoạt động tiêu biểu như: Vận động 1.285 hộ tham gia mô hình “Sọt rác gia đình”; thành lập, duy trì hoạt động 16 câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ” nhằm hạn chế sử dụng túi nilông, giảm xả rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường; duy trì đảm nhận 38 tuyến đường xanh, sạch, đẹp; vận động HVPN không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định, ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh trước nhà, không đổ nước thải ra đường…

Chị Bùi Thị Út, Chủ tịch Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ chính trị quan trọng được các cấp Hội quan tâm, triển khai thường xuyên, sâu rộng góp phần giúp chị em rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, nhân đạo từ thiện, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu… Phấn đấu từ nay đến cuối năm, toàn Hội vận động, hỗ trợ 4 chị khởi nghiệp với số tiền 12 triệu đồng, xây dựng 1 nhà “Mái ấm tình thương” cho HVPN khó khăn về nhà ở, phối hợp giúp đỡ 24 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.