Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia - Kinh nghiệm từ Trường TH Phú Quý 2

Trường Tiểu học Phú Quý 2 là một trong hai cơ sở giáo dục phổ thông đầu tiên của huyện Ninh Phước vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 476/QĐ- UBND công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2011.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đến với Trường TH Phú Quý 2 là đơn vị trang trí vào diện đẹp nhất trong tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ba dãy phòng học hai tầng lầu thoáng mát, sân trường bê tông xi măng sạch sẽ. Lối đi dẫn vào trường được trồng hai hàng cây dương, cây cau cắt tỉa xanh đẹp. Hàng trụ sắt cao tầm đầu người được gắn biển sơn xanh ghi 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Sân trường được chia làm nhiều ô trồng thuốc nam. Thầy giáo Trương Đình Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để xây dựng được môi trường sư phạm xanh- sạch- đẹp như hiện nay là quá trình nỗ lực phấn đấu của tập thể giáo viên và cha mẹ học sinh. Nhà trường được lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện và cấp ủy, chính quyền thị trấn Phước Dân chấp thuận chủ trương thực hiện xã hội hoá cơ sở vật chất. Hội cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động phụ huynh đóng góp mỗi năm trên 20 triệu đồng kết hợp kinh phí do cấp trên giúp nhà trường bê tông hoá sân trường với diện tích 800 mét vuông. Nhà trường tiết kiệm các khoản chi hoạt động thường xuyên để trồng cây xanh và xây dựng bảng biểu tuyên truyền vận động học sinh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Tiết học Tiếng Anh theo nhóm của học sinh lớp 4A Trường TH Phú Quý 2.

Trường TH Phú Quý 2 tọa lạc trên diện tích rộng 5.951 mét vuông. Nhà nước đầu tư nhiều tỉ đồng xây dựng 20 phòng học, phòng chức năng theo hướng kiên cố, hiện đại. Nhà trường hiện có 37 cán bộ, giáo viên phụ trách giảng dạy 738 học sinh biên chế 25 lớp. Trong đó, khối lớp 1 có 147 học sinh và khối lớp 5 có 142 học sinh. Toàn trường có 5 lớp với 152 học sinh học 2 buổi/ngày. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn chuyên môn sư phạm, có 7 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện. Chi bộ nhà trường có 16 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu tham gia xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Phú Quý 2 là một trong những đơn vị giáo dục của huyện Ninh Phước dẫn đầu phong trào thi đua Hai tốt và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các cô giáo Lê Thị Hiền, Trần Thị Kim Thoa, Lê Thị Trần Uyên nêu gương sáng vượt khó dạy giỏi hết lòng yêu thương giúp đỡ học sinh học tập tiến bộ. Kết quả năm học 2009- 2010, toàn trường có 678 học sinh lên lớp thẳng, đạt 97%; duy trì sĩ số đạt 100% (699 em). Trong đó có 299 em học tập giỏi, 227 em học khá và 109 em lớp 5 đủ điều kiện hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%. Mục tiêu của nhà trường trong năm học 2010- 2011 phấn đấu duy trì sĩ số đạt 100%, học sinh lên lớp thẳng đạt 97%, học sinh học tập khá giỏi đạt trên 50%, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện.

Hiệu trưởng Trương Đình Tuấn bày tỏ niềm vui: Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quyết định đưa Trường Tiểu học Phú Quý 2 trở thành đơn vị đạt chuẩn quốc gia của huyện Ninh Phước là đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đoàn kết gắn bó chăm lo nâng cao chất lượng giảng dạy. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học tiên tiến và huy động sức mạnh của phụ huynh chung tay chăm lo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức tốt hoạt động dạy học phấn đấu đưa nhà trường đạt chuẩn mức độ 2”.