Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Với mục tiêu nâng cao trình độ dân trí, hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập, những năm qua, các cấp Hội Khuyến học tỉnh không ngừng quan tâm, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Trước thềm năm học mới 2019-2020, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao tặng 400 bộ sách giáo khoa các cấp cho học sinh là con gia đình thương binh-liệt sỹ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hữu ích, góp phần giúp học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường. Nhân dịp này, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã trao tặng 2.500 vở viết cho học sinh và 1 tủ sách thư viện cho trường học; Xí nghiệp In 2- Công ty TNHH MTV In Ba Đình tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để làm phương tiện đi lại.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, đơn vị trao tặng sách giáo khoa
cho học sinh là con gia đình thương binh - liệt sỹ.

Ngoài 400 bộ sách giáo khoa và các phần quà kể trên, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh còn vận động, trao tặng 208 chiếc xe đạp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao 100 suất học bổng của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng trị giá 50 triệu đồng, 50 suất học bổng của Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi trị giá 50 triệu đồng, học bổng Mai Vàng 12,5 triệu đồng, học bổng Lá Xanh 33,9 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, để khuyến khích, động viên học sinh, giáo viên thi đua “Dạy tốt, học tốt”, ngày 22-5-2019, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 80 giáo viên và 81 học sinh đạt giải cấp tỉnh, quốc gia năm học 2018-2019. Cùng với đó, Hội Khuyến học các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ, khen thưởng nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh, giáo viên. Các chi hội khuyến học nhà trường phối hợp với Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện Cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phụ đạo học sinh yếu, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Góp phần xây dựng xã hội học tập, các cấp hội tập trung phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Khu dân cư học tập”, “Đơn vị học tập” và Cộng đồng học tập cấp xã. Qua tuyên truyền, vận động, trong năm 2019, toàn tỉnh có 55.941 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, 157 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 189 khu dân cư đăng ký “Khu dân cư học tập”, 159 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã mở 161 lớp tuyên truyền pháp luật, tập huấn chăn nuôi, trồng trọt thu hút 8.225 lượt học viên tham gia học tập, đáp ứng yêu cầu “Cần gì, học nấy”, tạo điều kiện để người dân tham gia học tập nâng cao trình độ hiểu biết, áp dụng vào đời sống, sản xuất, kinh doanh…

Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Cường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập những năm qua có bước phát triển ngày một sâu rộng, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Để công tác khuyến học trong và ngoài nhà trường phát triển hơn nữa, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; phát triển, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động gây Quỹ Khuyến học tạo nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo và phần thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập…