Hoạt động của các ngành, địa phương

* Trong 7 tháng năm 2019, Huyện ủy Ninh Phước đã kết nạp được 48 đảng viên mới, đạt 46% chỉ tiêu cả năm, trong đó có 32 đảng viên mới là đoàn viên; 22 đảng viên mới là nữ. Một số đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới như: Đảng bộ thị trấn Phước Dân kết nạp 9 đảng viên; Đảng bộ Công an huyện kết nạp 8 đảng viên mới...

* Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Thuận vừa phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và huyện Ninh Sơn tổ chức trao học bổng “An sinh giáo dục - Xe đạp đến trường” năm 2019. Tại chương trình, Công ty đã trao 10 xe đạp cùng 10 chiếc ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó hiếu học và tôn vinh 52 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi 5 năm liền và 12 năm liền trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí trên 30,5 triệu đồng. 

Ảnh: K.Phụng

* Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thuận Nam đã vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó xã Phước Nam vận động được trên 300 triệu đồng, mua 11.410 m dây điện, 191 bóng điện thắp sáng các trục đường nông thôn và 35 triệu đồng xây dựng 250 m đường hoa kiểu mẫu; xã Nhị Hà vận động được 134 triệu đồng, mua và lắp đặt 154 bóng điện thắp đường giao thông thôn 2; xã Phước Diêm vận động 41 triệu đồng bê tông hóa đường giao thông nội thôn,…

* Ngày 13-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Thuận Bắc đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường” năm 2019. Tham gia diễn đàn có gần 100 học sinh và giáo viên đại diện cho 6 trường THCS trong huyện.

Tại diễn đàn, các em học sinh và giáo viên tham gia các hoạt động vẽ tranh và mạn đàm chia sẻ những câu chuyện về văn hóa ứng xử trong học đường; trao đổi những kỹ năng, lối sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành phẩm chất tốt đẹp; nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với nhà trường, gia đình và xã hội trong môi trường giáo dục học đường…Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức và truyền tải đến giáo viên và học sinh những thông điệp tích cực về nét đẹp của “Văn hóa ứng xử” trong trường học; tạo tiền đề để giáo viên và học sinh xây dựng và phát triển chuẩn mực về nhân cách và năng lực toàn diện trong môi trường giáo dục, góp phần xây dựng con người Việt Nam đủ đức, đủ tài và giàu lòng yêu nước. 

* Từ ngày 1-8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức 18 lượt tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông thông qua hình ảnh camera giám sát tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở 1.448 lượt vi phạm; lập biên bản xử phạt trên 100 trường hợp cố tình không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội nón bảo hiểm, đi sai làn đường…