Khởi công xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc

Ngày 12-8, UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ khởi công còn có Ngài Srikar Reddy, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; ông Shailendra Nath Rai, Giám đốc Công ty ONGC Videsh Limited tại Việt Nam.

Dự án xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc do Công ty ONGC VIDESH LIMITED - Ấn Độ tài trợ, với tổng vốn đầu tư dự án 726.465 USD (tương đương 16,5 tỷ đồng); trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ 13,6 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng. Công trình gồm các hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp trưng bày; khu nhà ở; sân đường nội bộ - bãi xe, sân hành lễ; các công trình phụ trợ khác…

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Ngài Srikar Reddy, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Shailendra Nath Rai, Giám đốc Công ty ONGC Videsh Limited tại Việt Nam thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống, là nơi phổ biến văn hóa của đồng bào Chăm kết hợp với trưng bày, quảng bá các sản phẩm truyền thống. Công trình là nguyện vọng lâu nay của cộng đồng người Chăm tại khu vực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy hơn nữa phát triển du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, việc triển khai thành công dự án sẽ góp phần thúc đẩy, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Ấn Độ cũng như giữa tỉnh nhà và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Với tính chất và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã nêu, đồng chí đề nghị đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; chủ đầu tư đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo kết quả cho nhà tài trợ và UBND tỉnh; ngành chức năng, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.