Trưng bày tác phẩm ngà voi cổ đại

Các tác phẩm chạm khắc làm từ 6.000 chiếc ngà voi cổ đại có cách đây khoảng 3.000 năm, được chạm trổ bằng vàng và có gắn nhiều đá quý, sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Anh trong tuần tới.

 Những tác phẩm này được tìm thấy trong kho vũ khí hoàng gia bên trong cung điện ở Nimrud, nơi được xem là kinh đô của đế chế Assyria cổ đại (nằm phía Nam của thành phố Mosul, miền Bắc Iraq hiện nay). Đế chế Assyria từng là thế lực quân sự hùng mạnh nhất, tồn tại từ năm 1800 đến 600 trước CN.

  

Những tác phẩm làm từ ngà voi này từng được dùng để trang trí nhà cửa, xe ngựa… Giám đốc Bảo tàng Anh, ông Neil MacGregor, nhận định chúng “cực kỳ quan trọng” vì không những giúp người ta biết đến đế quốc Assyria cổ đại mà còn hiểu hơn vùng Trung Đông. Cũng tại nơi đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ học khác như tượng sư tử có cánh khổng lồ, trang sức bằng vàng trong lăng mộ của các nữ hoàng thuộc đế chế Assyria.

Theo SGGP On line