Gương sáng gia đình hiếu học

Chị Đàng Thị My Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phước Hữu (Ninh Phước) giới thiệu chị Bình Thị Cúc ở thôn Hữu Đức được địa phương bình chọn gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Chị nêu gương phụ nữ dân tộc Chăm vượt khó nuôi con ăn học thành đạt. Chị Cúc (ảnh) vinh dự được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen về thành tích Gia đình hiếu học xuất sắc cấp tỉnh.

Đến thăm gia đình chị Bình Thị Cúc ở cuối làng Chăm Hữu Đức. Giữa phòng khách của ngôi nhà cấp bốn khang trang, chị treo giấy khen của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho gia đình hiếu học xuất sắc và nhiều giấy khen về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của các con. Chị Cúc chia sẻ: Niềm tự hào và tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi là kết quả nỗ lực vượt khó học tập, rèn luyện của các con. Các cháu đều chăm ngoan, thi đua học tập đạt thành tích khá giỏi suốt bậc học phổ thông. Tuy nhà ở vùng nông thôn cách xa trung tâm Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, các con tôi nêu cao tinh thần tự học củng cố vững chắc kiến thức, thi đậu vào học hệ chính quy tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Qua trao đổi được biết, gia đình chị Cúc canh tác 2,2 sào lúa trên đồng đất chủ động tưới của kênh Nam đầu tư thâm canh theo mô hình “1 phải, 5 giảm” đạt năng suất 6-7 tạ/sào/vụ. Từ nguồn lúa thu hoạch vừa bảo đảm lương thực cho gia đình vừa chăn nuôi 2 con heo nái và 100- 200 con gà thịt cung cấp thực phẩm sạch cho bà con trong làng. Đây là nguồn thu nhập chính trang trải cuộc sống thường ngày của vợ chồng chị Cúc. Nhờ có lương của chồng là anh Thạch Ngọc Liêm giáo viên Trường THCS Trương Định dành dụm đầu tư nuôi con ăn học thành đạt. Trong đó có cháu Thạch Thị Ngọc Trân tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Vật lý thuộc Trường Đại học Cần Thơ năm 2013. Ngay sau khi ra trường, Ngọc Trân được tiếp nhận về giảng dạy tại Trường Phổ thông DTNT Pinăng Tắc (Bác Ái). Với đề tài nghiên cứu khoa học: “Nhiệt động lực học và động cơ đốt trong”, cô giáo trẻ Ngọc Trân đoạt giải Nhì cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên cấp Quốc gia năm học 2015- 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm 2018, cô giáo Ngọc Trân theo học chương trình Cao học Sư phạm Vật lý của Trường Đại học Đà Lạt. Người con thứ hai là Thạch Ngọc Thiện tốt nghiệp ngành Thủy lợi của Trường Cao đẳng Công nghệ- Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung. Người con thứ ba là Thạch Thị Ngọc Trinh vừa tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Phú Yên. Trong thời gian chờ xin việc vào năm học mới, Ngọc Trinh đi dạy kèm miễn phí môn Toán cho các em học sinh là bà con trong tộc họ. Cậu con trai út là Thạch Ngọc Thông đang học năm thứ 4 chuyên ngành Công nghệ Ô tô của Trường Đại học Nha Trang.

“Khi nuôi hai cháu đầu học đại học và cao đẳng, kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhờ có nguồn vốn vay tín dụng ưu dãi danh cho sinh viên giúp vợ chồng tôi có thêm điều kiện chăm lo cho con cái ăn học. Sau khi cháu Ngọc Trân và cháu Ngọc Thiện ra trường có thu nhập phụ giúp ba mẹ nuôi hai em ăn học, tôi không phải vay vốn tín dụng ưu đãi dành cho sinh viên. Tuy sống ở vùng nông thôn điều kiện kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng tôi quyết tâm động viên con cái thi đua học tập ra trường có việc làm ổn định, vừa bảo đảm cuộc sống gia đình vừa góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”, đưa chúng ra thăm cây trái xanh mát quanh vườn nhà, chị Bình Thị Cúc bộc bạch niềm vui.