Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 2-8, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của thành phố tiếp tục được củng cố và phát triển. Các cuộc vận động, chương trình hoạt động đã đi vào thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố và hoạt động của hội cấp trên. Đặc biệt cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội” được đa dạng hoá bằng nhiều nội dung hoạt động phong phú, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã tổ chức được trên 500 hoạt động “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 50.000 lượt thanh-thiếu nhi tham gia; huy động hàng chục nghìn lượt thanh niên, với số tiền hàng tỷ đồng hưởng ứng các cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp”, tình nguyện mùa đông, xuân yêu thương – xuân tình nguyện, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hướng về vùng hạn hán…Ngoài ra các cấp hội phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động gần 2.000 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 600 thanh niên…Nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 2.460 hội viên, giới thiệu 7.940 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp...

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tp. Phan Rang – Tháp Chàm khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: X.Nguyên

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Phấn đấu 100% thôn, khu phố chuyển đổi mô hình sinh hoạt chi hội sang mô hình CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích; xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế phát triển; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên có nhu cầu; phát triển 2.500 hội viên mới…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 27 thành viên.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội, nhiệm kỳ 2014-2019.