Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Khánh Hải: Sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp và vận động thanh niên (TN) chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện lối sống lành mạnh, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác tập hợp TN, Hội LHTN thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử cho hội viên, TN thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm…. Ngoài ra, Hội còn quan tâm tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội TN, tổ chức các chuyến về nguồn tại các “địa chỉ đỏ”, khu di tích lịch sử…. Qua đó, giáo dục cho hội viên, TN về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội LHTN thị trấn đã đề ra Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” và phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trong đó đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động lớn như “Vận động TN thì đua rèn luyện”, “Vận động TN thi đua cống hiến”, “Vận động TN sống có trách nhiệm”. Qua đó tạo động lực để hội viên, TN tích cực thi đua, rèn luyện phẩm chất, đức tính tốt đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thanh niên thị trấn Khánh Hải tổ chức làm vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Tri Thuỷ.

Anh Bùi Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội LHTN thị trấn Khánh Hải cho biết: Với phương châm “Hướng đến lợi ích của hội viên, TN trên địa bàn; trong những năm qua, Hội LHTN thị trấn đã phát huy thế mạnh trong việc đoàn kết, tập hợp hội viên, TN thông qua các hoạt động văn – thể - mỹ, qua đó tạo môi trường giáo dục rèn luyện, bổ ích, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Điển hình là hội viên, TN thị trấn đã xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Theo đó, những hoạt động thường xuyên không thể thiếu của phong trào tình nguyện như “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… lồng ghép với đó là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tặng quà, giúp ngày công lao động sửa chữa nhà ở, nạo vét kênh mương, thắp nến tri ân… thu hút hàng trăm lượt hội viên tham gia. Đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên thị trấn Khánh Hải tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, được hội quan tâm chú trọng và triển khai đến từng chi hội. Hằng năm, hội đã tổ chức ra quân nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường nhân các ngày lễ lớn, chọn ngày 28 hàng tháng để làm vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Tri Thuỷ, tổ chức quản lý tốt tuyến đường TN tự quản…

Thời gian tới, Hội LHTN thị trấn Khánh Hải sẽ triển khai đa dạng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào TN, khơi dậy tinh thần tự giác của TN trong tham gia các hoạt động của hội. Tiếp tục mở rộng nhiều loại hình chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của TN. Tích cực chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, TN; khuyến khích, cổ vũ TN nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão để hình thành lớp TN ưu tú trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.