Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ninh Hải lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong 2 ngày 30 và 31-7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” được các cấp hội triển khai và duy trì hiệu quả. Trong xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hội viên, thanh niên (HVTN) luôn đi đầu trong lao động sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đã hỗ trợ và góp công xây dựng 9 nhà Nhân ái cho HVTN khó khăn; thực hiện 7 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”; 8 tuyến đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 2.460 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với số tiền trên 450 triệu đồng. Hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển mạnh, thu hút gần 600 lượt HVTN tham gia, đã hiến được 400 đơn vị máu. Trong nhiệm kỳ phát triển 6.253 hội viên mới, đạt 125% kế hoạch, giới thiệu và kết nạp 3.158 HVTN vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Hải khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh”; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Phấn đấu kết nạp 6.000 hôi viên mới, phát triển ít nhất 1 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, trong đó có ít nhất 400 thanh niên có việc làm ổn định…

Đại hội đã hiệp thương cử 29 thành viên tham gia Ủy ban Hội LHTN huyện Ninh Hải khóa V và 25 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Phan Thành Phong tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Hải, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội; UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc; Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Hải tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này, Hội cũng đã trao 10 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.