Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 30-7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã được các cấp Hội trong huyện cụ thể hóa, bám sát vào điều kiện thực tế của địa phương. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được hưởng ứng tích cực, có hiệu quả; nhiều công trình, phần việc, mô hình hoạt động của thanh niên tạo được sức lan tỏa sâu rộng; công tác xây dựng tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó đã huy động được đông đảo lực lượng hội viên, thanh niên tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hội LHTN Việt Nam huyện đã thực hiện có hiệu quả 8 công trình thanh niên và 46 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; vận động được 2.104 thanh niên hiến máu tình nguyện, với 1.693 đơn vị máu; tư vấn, hỗ trợ việc làm cho 2.000 thanh niên…

Toàn cảnh Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ mới 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Phước đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vươn lên học tập lao động, xây dựng huyện Ninh Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: phát triển 5.200 hội viên mới; 100% cơ sở hội nhận từ 1-2 công trình, phần việc thanh niên; 100% cơ sở hội nhận đỡ đầu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu vận động thanh niên hiến máu tình nguyện từ 1.700-2.000 đơn vị máu…Đại hội đã hiệp thương bầu ra 25 thành viên vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ninh Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.