Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bác Ái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 29-7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bác Ái tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Có 120 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho khoảng 6.000 hội viên, thanh niên trong toàn huyện tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bác Ái đã tập trung lãnh đạo hội viên triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Các cấp bộ Hội đã tổ chức trên 40 buổi tọa đàm lồng ghép tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và thanh niên về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phối hợp tổ chức trên 50 đợt giáo dục truyền thống tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho gần 200 lượt gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, các cấp bộ Hội đã tổ chức cho gần 400 lượt hội viên, thanh niên hiến máu nhân đạo; tổ chức 110 đợt “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường cho hơn 2.300 lượt hội viên, thanh niên tham gia; vận động kinh phí và phối hợp xây dựng mới 4 nhà Nhân ái; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 1.800 lượt người và tặng quà với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng...

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bác Ái, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 19 thành viên tham gia Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử đồng chí Chameléa Thị Búng giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Bác Ái, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng 10 suất học bổng cho quỹ “Thắp sáng ước mơ”, trị giá 10 triệu đồng; UBND huyện Bác Ái tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019.