Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Ngày 24-7, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 8) gồm các đồng chí: Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Văn Lợi, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tiếp xúc cử tri xã Thành Hải và phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá X và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước, cử tri các xã, phường phản ánh việc mở rộng hoạt động sản xuất của Cơ sở nước đá Đức Tín (phường Mỹ Đông) gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân; đồng thời, kiến nghị các cấp, các ngành cần lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Đổng Dậu và Phan Đăng Lưu, bê tông một số tuyến đường nội thôn Thành Ý (xã Thành Hải), đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, có chính sách giảm 50% học phí cho học sinh trung học là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn…

Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 8) tiếp xúc cử tri phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: V.Miên

Đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các vấn đề khác được ghi nhận, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc tới.

* Ngày 24-7, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) gồm các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp. Phan Rang – Tháp Chàm; Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri phường Phước Mỹ và Phủ Hà (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá X; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước. Cử tri phường Phước Mỹ phản ảnh một số vấn đề như: Hệ thống đèn chiếu sáng và mạng lưới điện trên địa bàn xuống cấp gây nguy hiểm cho nhân dân; một số tuyến đường thuộc khu phố 4 xuống cấp thường ngập úng mỗi khi mưa đề nghị nâng cấp; ô nhiễm môi trường ở mương Ông Cố khu vực đường Trương Định gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống quanh khu vực. Cử tri phường Phủ Hà kiến nghị các cấp chính quyền tăng cường công tác vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mương; nên bỏ việc thu phí vào khu di tích Tháp Po – Klong Garai đối với trẻ em; củng cố và tổ chức tập huấn cho đội ngũ thanh tra nhân dân ở cơ sở.

Đại bểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).Ảnh: T.Phương

Đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các vấn đề khác được ghi nhận và chuyển đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc tới.