Lễ Xuất quân Chương trình “Học làm Chiến sỹ công an” năm 2019

Ngày 22-7, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ xuất quân chương trình “Học làm Chiến sỹ công an” năm 2019. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Đề án “Học kỳ trong quân đội” và “Học làm chiến sỹ công an” giai đoạn năm 2018 - 2022.

Năm nay, Chương trình “Học làm Chiến sỹ công an” đã thu hút được 70 học viên tham gia. Trong 7 ngày, từ 22-7 đến 28-7 các học viên sẽ tham gia các hoạt động, giáo dục về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Việt Nam, về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tìm hiểu các quy định của pháp luật về Luật Trẻ em, về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; thực hành các nội dung cơ bản của điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân; tập luyện các động tác võ thuật cơ bản của Công an nhân dân, bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói và thể hiện bản thân…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự
Lễ xuất quân chương trình “Học làm chiến sỹ công an” năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành liên quan, các địa phương, đơn vị nơi diễn ra Chương trình “Học làm chiến sỹ công an” năm 2019 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Ban Tổ chức hoàn thành tốt chương trình đã đề ra. Các thành viên trong Ban Tổ chức, các đơn vị phối hợp cần quan tâm và chỉ đạo xuyên suốt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trong điều kiện tốt nhất, đảm bảo an toàn về sức khỏe, tinh thần, cơ sở vật chất cho học viên.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, đồng chí cũng dặn dò các học viên cần tuân thủ các nội quy, quy định của Ban Tổ chức chương trình, phát huy truyền thống vẻ vang của Lực lượng Công an nhân dân, kiên trì vượt qua thách thức, hoàn thiện bản thân. Sau khi kết thúc khóa học, tiếp tục là người con hiếu thảo, vâng lời thầy cô giáo, vận dụng kiến thức trải nghiệm từ chương trình vào cuộc sống để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.