Thành ủy PR-TC tổng kết thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU về tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn

Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2019.

Trong 5 năm qua, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng điều tra, khám phá các vụ án đạt gần 80%; công tác phối hợp điều tra, tuy tố, xét xử được thực hiện được thực hiện nghiêm minh, đã điều tra, truy tố xét xử 729 vụ án, với gần 1150 bị can…Công tác phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng và duy trì thường xuyên, quần chúng nhân dân đã cung cấp 14.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá nhiều vụ án, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU.

Trong thời gian tới Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các địa phương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là trong nhà trường; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm; tăng cường công tác tham mưu thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, phấn đấu điều tra, khám phá trên 80% các vụ án, 100% các vụ trọng án…tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU