Phụ nữ thị trấn Phước Dân học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) không ngừng đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào “Tương thân, tương ái”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế… góp phần xây dựng tổ chức hội ngày thêm vững mạnh.

Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân hiện có 2.776 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội cơ sở. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp hội tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đến nay trên 34,5 tỷ đồng, với 1.241 hộ vay; nguồn vốn tín dụng vệ sinh với số tiền xoay vòng trên 15 tỷ đồng, giúp 2.482 hộ vay. Phát huy nguồn vốn nội lực, Hội vận động chị em duy trì các mô hình tiết kiệm, góp vốn xoay vòng tại chi hội với số tiền 173,4 triệu đồng. Đặc biệt, để hội viên nghèo có thêm điều kiện khởi nghiệp, năm 2017, Hội thành lập nhóm “Tương trợ” với 28 thành viên là các tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hằng tháng, nhóm họp giao ban và tự nguyện đóng góp kinh phí lập quỹ, trích mua gà giống hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi. Qua hơn 2 năm hoạt động, nhóm đã quyên góp được 6,5 triệu đồng, mua 240 gà giống tặng 12 hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình… Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, toàn Hội đã giúp 6 chị là chủ hộ vươn lên thoát nghèo; đời sống hội viên, phụ nữ trên địa bàn thị trấn không ngừng được nâng lên.

Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân thăm hỏi bà Phùng Thị Huynh, đối tượng neo đơn ở địa phương.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, học tập và làm theo Bác ở tinh thần “Tương thân, tương ái”, Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các mô hình, hoạt động nhân đạo từ thiện, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, toàn Hội vận động, hỗ trợ 3 chị xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” với số tiền 43 triệu đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm 530 kg gạo trao tặng 53 hộ phụ nữ nghèo, người già neo đơn. Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” (thành lập năm 2018) nhận đỡ đầu 2 cụ già đơn thân ở khu phố 1 là Phùng Thị Huynh và Nguyễn Thị Ẩn với số tiền 300.000 đồng/cụ/tháng; vận động 2 tấn gạo, gần 36 triệu đồng, 600 quyển sách, 100 quyển vở, 50 cây viết, 10 cặp sách… hỗ trợ, giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chị Võ Thị Dân, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân, chia sẻ: Thời gian qua, các cấp hội không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua việc lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ chi, tổ hội, các buổi học tập chuyên đề… Cùng với đó, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, Hội chú trọng xây dựng, triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Tổ góp vốn xoay vòng, Hũ gạo tình thương, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các mô hình nhân đạo, từ thiện hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống… Thông qua các hoạt động kể trên, chị em hội viên ngày càng phát huy mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất, tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong các cấp hội; phấn đấu giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo trong năm 2019.