Huyện Ninh Hải: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

Ngày 18-7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh khai mạc diễn tập KVPT huyện Ninh Hải.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Ninh Hải.

Trong thời gian 2 ngày (18 và 19-7), cuộc diễn tập trải qua các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

­­Phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, đạo diễn tỉnh và khung tập huyện Ninh Hải bám sát mục đích yêu cầu của cuộc diễn tập, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thiết thực sát với thực tế của địa phương, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật; vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình diễn tập vận hành cơ chế và thực binh xử trí tình huống. Sau diễn tập, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời điều hành, bổ sung kế hoạch của các ngành và phương án tác chiến của địa phương.

Qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.