Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 18-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội CTĐ tỉnh đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, trợ giúp thiết thực cho nhiều đối tượng xã hội. Các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được triển khai toàn diện, với sự tham gia của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú; toàn Hội đã trao 31.180 suất quà, trị giá trên 9,2 tỷ đồng. Các cấp Hội CTĐ thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp được nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ các cấp đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.950 lượt đối tượng, trị giá 126 triệu đồng; tổ chức hiến máu tình nguyện được 2.830 đơn vị máu, đạt 53,4% so với kế hoạch năm. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong 6 tháng đầu năm đạt trên 16,7 tỷ đồng, trợ giúp cho 52.966 lượt đối tượng nghèo, khuyết tật da cam…

Hội CTĐ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo; triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu cấp tỉnh; tiếp tục vận động Quỹ nhân đạo - cứu trợ khẩn cấp CTĐ; triển khai thu thập thông tin “Dữ liệu địa chỉ nhân đạo” phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia theo Ngân hàng địa chỉ nhân đạo điện tử; triển khai tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020…