Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ XIII năm 2019

Ngày 5-7, Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ XIII năm 2019 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các mô hình, giải pháp, sản phẩm đạt chất lượng.

Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo thanh - thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh tham gia, với 60 mô hình, giải pháp, sản phẩm đăng ký dự thi trên 4 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 22 mô hình; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 15 mô hình; đồ dùng dành cho học tập 12 mô hình; phần mềm tin học, điện, điện tử 11 mô hình.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giải đặc biệt cho sản phẩm
“Máy thu gom nông sản điều khiển tự động trên sân phơi”. Ảnh: H.Lâm

Kết quả, BTC đã trao giải đặc biệt cho giải pháp: “Máy thu gom nông sản điều khiển tự động trên sân phơi” của nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Thực, Trần Hoàng Nguyên (Trường THPT Trường Chinh); giải Nhất sản phẩm “Nhà thông minh (Smart Home)” của tác giả Võ Thanh Minh Nhật (Trường THPT Trường Chinh); trao 3 giải Nhì cho các giải pháp “Cải tiến giường kéo cột sống lưng, cổ bằng tạ và bằng máy kéo giãn lò xo đa năng” của nhóm tác giả: Nguyễn Thiện Luân, Nguyễn Ngọc Bích Liên (Trường THPT Chu Văn An); mô hình “Máy dọn rác trên bờ biển” cho nhóm tác giả: Bùi Tấn Lộc, Phan Nhật Tiến (Trường THPT Trường Chinh); sản phẩm “Thiệp chúc mừng” của tác giả Đặng Lê Hân (Trường TH Tân Sơn A).

Ngoài ra, BTC còn trao thưởng cho 6 giải pháp đạt giải Ba và 9 giải pháp đạt giải Khuyến khích; đồng thời, chọn 4 sản phẩm mang tính sáng tạo và hiệu quả cao tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XV năm 2019 tổ chức tại Hà Nội.