Phường Phủ Hà nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác dần trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Từ đó, tạo sự lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ phường chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông qua hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị chuyên đề; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đặc biệt vào ngày sinh nhật Bác hằng năm, Đảng ủy phường tổ chức chuyển tải chuyên đề Chỉ thị 05 qua hình thức sân khấu hóa như: kể chuyện, diễn kịch,… thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ đó, để lại ấn tượng sâu sắc, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Từ việc được quán triệt, học tập, địa phương đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào các phong trào thi đua, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Mỗi ban, ngành, đoàn thể đều đăng ký thực hiện một mô hình hay, như: Hội Cựu chiến binh với phong trào “Nêu gương sáng Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Phụ nữ có mô hình “Hũ gạo tình thương”, Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Tuổi trẻ làm theo Bác”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Cán bộ văn phòng “một cửa” phường Phủ Hà nâng cao thái độ phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hàn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phủ Hà cho biết: Phát huy tinh thần nêu gương, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào với phương châm “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, Đảng bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện nghiêm túc. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng chuyển biến theo hướng thân thiện và tích cực, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân.

Để việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả sát thực, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, trước khi ra nghị quyết, lập kế hoạch, chương trình, Đảng uỷ, UBND phường đều tổ chức bàn bạc, thống nhất, đưa ra trưng cầu ý kiến của nhân dân. Qua đó không chỉ xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ mà còn khai thác, phát huy được khả năng, trí tuệ của mỗi cá nhân trong cộng đồng, khuyến khích các thành phần kinh tế có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Riêng trong năm 2018, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt gần 680 tỷ đồng, tăng khoảng 11,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 52,7% trong cơ cấu kinh tế. Công nghiệp - xây dựng đạt gần 619 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 46,8%, thu ngân sách địa phương đạt gần 3,4 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Toàn phường chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm 0,3%. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. 

Từ những kết quả đạt được đã khẳng định rõ nét hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực, tiền đề giúp địa phương hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.