Phá băng nhóm trộm cắp xe máy

Chiều 9-3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội tỉnh đã trao trả xe gắn máy 85S1 – 0611 cho anh Nguyễn Văn Ánh, ở thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) và xe 85V4 – 05184 cho anh Phạm Văn Mích, ở khu phố 2, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải).

Hai chiếc xe trên do các đối tượng: Nguyễn Quốc Cường (SN 1986) khu phố 11, phường Văn Hải; Nguyễn Thanh Cường (SN 1980) khu phố 2, phường Đạo Long;Trần Minh Duy (SN 1983) khu phố 3, phường Tấn Tài thuộc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và Nguyễn Hữu Phước (SN 1988), ở thôn Hòa Thạnh, xã An Hải (Ninh Phước) trộm cắp. Qua khai nhận, trong khoảng thời gian 1 tháng từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 12 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn. Thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng sơ hở của người sở hữu để trộm xe, sau đó gắn biển số giả, thay đổi màu sơn và một số chi tiết bên ngoài như kính chiếu hậu, bửng xe…rồi đem tiêu thụ.