Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các thuyền viên chết, mất tích trên biển

Ngày 3-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Thuận Nam đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các thuyền viên chết và mất tích trong vụ chìm tàu ở khu vực đảo Cù Lau Câu (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2-7, tàu cá NT 90167 TS, công suất 250 CV do thuyền trưởng Trần Trúc Ba (thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) cùng 9 thuyền viên hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển giáp ranh hai tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận. Đến 19 giờ cùng ngày, khi tàu cá đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc khu vực đảo Cù Lau Câu (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) thì bất giờ bị giông lốc, sóng to đánh chìm. Sau khi xảy ra sự cố, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa số hiệu KH 92754 TS do ông Trần Cương làm thuyền trưởng, đã kịp thời ứng cứu, vớt được 5 thuyền viên, gồm: Trần Văn Án (sinh năm 1980), Trần Ngọc Phương (sinh năm 1990), Trần Ngọc Tiến (sinh năm 1994), Trần Ngọc Quân (sinh năm 1996) và Trần Văn Đăng (sinh năm 2002), đều trú tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm. Các thuyền viên còn lại không kịp bơi thoát ra ngoài và đã tử nạn.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên,
trao tiền hỗ trợ thân nhân các gia đình có thuyền viên chết và mất tích.

Nhận tin báo, ngay trong đêm các lực lượng chức năng tỉnh đã khẩn trương phối hợp cùng ngư dân hai xã Cà Ná, Phước Diêm tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đến 11 giờ ngày 3-7, các phương tiện tham gia cứu nạn đã tiếp cận và vớt được 4 thi thể nạn nhân đưa vào bờ để làm các thủ tục và bàn giao cho gia đình lo hậu sự; một nạn nhân còn lại là Cao Tấn Thanh (SN 1970) hiện vẫn mất tích, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm.

Thuyền viên Trần Ngọc Quân (SN 1996), 1 trong 5 thuyền viên được cứu sống kể lại quá trình tàu lật và được cứu vớt.

Thông tin với các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, địa phương đang nỗ lực hết khả năng, tập trung lực lượng khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, mong muốn thân nhân các thuyền viên bị nạn bình tĩnh, vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ 5,4 triệu đồng; lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình 5 thuyền viên chết và mất tích.