Hoạt động của các ngành, địa phương

* Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Hải vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2019 cho 65 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận. Trong thời gian học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… 

* Vừa qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai giảng các lớp năng khiếu hè tạo sân chơi cho các em học sinh, sinh viên của tỉnh. Năm nay Trung tâm khai giảng 9 lớp gồm: Lớp nhạc cụ Guitar, Organ, thanh nhạc, Dance Sport, võ thuật Jinpal Hapkydo, Boxing, Karatedo, Thư pháp Việt và khiêu vũ cơ bản, đã thu hút trên 120 học viên đăng ký tham gia. Lớp học nhằm giúp các em phát triển kỹ năng, năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, thư giãn trong dịp hè.

Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai giảng các lớp năng khiếu hè. Ảnh: V.Miên

* Chi đoàn Thanh niên (TN) Công an huyện Ninh Sơn vừa đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022. Nửa nhiệm kỳ qua, Chi đoàn tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐV-TN; hoạt động các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích”… được triển khai sâu rộng. Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại như: Thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành với TN trong học tập; TN trong khởi nghiệp, lập nghiệp và TN trong rèn luyện phát triển kỹ năng trong cuộc sống. 

*Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại, hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, đôn đốc thu nợ và kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai man, trốn thuế nên 6 tháng đầu năm 2019 Chi cục Thuế huyện Thuận Nam thu ngân sách ước đạt 40 tỷ đồng, đạt trên 95% dự toán năm, tăng 150% so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt; trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh được 23,1 tỷ đồng…

* Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Phước vận động các tổ chức từ thiện trao hơn 2.000 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, khuyết tật. Vận động các doanh nghiệp tài trợ hơn 380 triệu đồng để xây dựng 1 phòng học Trường Mẫu giáo xã Phước Hữu và 1 nhà ở cho người nghèo; vận động hơn 240 người tham gia hiến máu tình nguyện được 227 đơn vị máu…