Ninh Thuận – “Pha lê” tỏa sáng của miền Trung

Trong những địa phương thuộc khu vực miền Trung, Ninh Thuận đang là cái tên đầy thu hút nhờ chiến lược phát triển đột phá, những giá trị về thiên nhiên, bề dày và chiều dài văn hóa… Bằng nội lực và sự chung sức của các nhà đầu tư hàng đầu, Ninh Thuận đang thay đổi từng ngày…

Du lịch: 4 năm đột phá

Cách đây 4 năm, lãnh đạo Ninh Thuận đã bắt đầu công cuộc đưa ngành du lịch (DL) phát triển đột phá khi thiết kế quy hoạch kinh tế xã hội của địa phương. Việc làm đầu tiên của địa phương là quy hoạch các vùng DL: khu DL Ninh Chữ (mở rộng đến Bình Tiên về hướng Bắc và Mũi Dinh - Cà Ná về hướng Nam), khu đô thị DL nghỉ dưỡng Đầm Nại, vườn quốc gia Phước Bình và Núi Chúa, khu DL Mũi Dinh, khu DL sinh thái bảo tồn rùa biển Thái An, khu DL sinh thái thác Chapơr...

Ninh Thuận quy hoạch các vùng du lịch, tạo đà cho du lịch phát triển đột phá

Để thu hút khách DL trong và ngoài nước, tỉnh Ninh Thuận xác định trước hết phải có hạ tầng DL hiện đại với những dịch vụ cao cấp. Trong quy hoạch dành cho DL, Ninh Thuận ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng DL của vùng đông bắc ven biển: Bình Tiên, Vĩnh Hy - Ninh Chữ và vườn quốc gia Núi Chúa; trung tâm Tp Phan Rang - Tháp Chàm và vùng ven biển phía nam từ bãi biển Tuấn Tú (Ninh Phước) đến bãi biển Cà Ná (Thuận Nam)…

Tại những vùng DL trọng điểm, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều hoạt động xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước chung tay xây dựng hạ tầng DL với nhiều mô hình: khách sạn, resort, tổ hợp khách sạn kết hợp trung tâm thương mại… với những dịch vụ DL cao cấp: thuyền buồm, thể thao biển: lặn biển, chèo thuyền Kayak, motor nước, dù bay, lướt ván, sân golf…; các dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp: leo núi, khám phá đồi cát, đua xe trên cát…

Tại các hội nghị xúc tiến đầu tư DL vào Ninh Thuận được tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chia sẻ: “Muốn thu hút khách DL, nhất là khách đến từ các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu trong đó là lượng khách lớn đến từ Nga…, phải có cơ sở nghĩ dưỡng hiện đại cùng với những dịch vụ tương xứng mới giữ chân được khách”.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch-Tổng giám đốc của Tập đoàn Crystal Bay chia sẻ thêm: “Khi khách DL chọn Ninh Thuận làm điểm đến, không chỉ chọn “biển xanh - cát trắng - nắng vàng”. Khi kết nối giao thông đã thuận tiện hơn cũng như có sự mở đường của các chính sách ưu đãi đầu tư, các doanh nghiệp phát triển DL đến với Ninh Thuận cần tạo dựng những sản phẩm DL mới lạ, hấp dẫn, những dự án xứng tầm tiềm năng…”.

Những viên gạch vững chắc

Bằng chính sách và những việc làm thiết thực, Ninh Thuận đã có “những viên gạch vững chắc” cho hướng phát triển mới. Theo thông tin chính thức của UBND tỉnh, tính đến cuối tháng 5.2019, Ninh Thuận đã có 61 dự án đầu tư vào lĩnh vực DL với tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang với số vốn là 4.500 tỷ đồng của tập đoàn Crystal Bay và các đối tác vừa động thổ đầu tháng 4.2019.

Cho đến nay, đây là khu nghỉ dưỡng lớn nhất của Ninh Thuận với 3.300 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Theo kế hoạch, tháng 6 năm 2021, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ hoạt động. Trong tương lai, theo ông Chi, Crystal Bay có kế hoạch phát triển 10.000 phòng nghỉ cao cấp tiêu chuẩn 5 sao với 3 dự án quy mô lớn tại Ninh Thuận.

 
Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại Ninh Thuận là dự án bất động sản DL hấp dẫn bậc nhất Nam miền Trung

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là dự án ApartHotel đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình này có 101 tiện ích chuẩn 5 sao: công viên nước, khu mua sắm, khu spa, 9 hồ bơi vô cực, 9 nhà hàng Âu – Á, Skybar, vườn hoa trên cao, vườn hoa nhiệt đới, khu công viên phức hợp ven biển…

“SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là sản phẩm đóng góp nâng tầm DL địa phương và tam giác DL quốc gia qua việc mang tới cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế”, ông Emmanuel Delarue, tổng giám đốc NDA Group – đơn vị thiết kế tổng thể cho dự án nhận định.

Giới kinh doanh bất động sản cho rằng, Ninh Thuận hiện đang là một vùng đất “nóng” về thu hút dự án đầu tư bất động sản cho ngành DL khi Chính phủ đồng ý bổ sung các khu DL Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh vào “các khu DL quốc gia” thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển DL Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, nhiều nhà đầu tư về du lịch và bất động sản như: Vinpearl, T&T, Mũi Dinh Ecopark, TDH Ecoland, FLC... (Việt Nam), CMX (Canada), Adani (Ấn Độ), Blue Circle và Sinergy (Singapore)... đã đến Ninh Thuận để tìm kiếm cơ hội. Đầu năm 2019, Ninh Thuận đã trao quyết định đầu tư cho 3 dự án DL với tổng vốn hơn 5.550 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, vùng đất “nắng và gió” giờ đã nhộn nhịp, là “viên pha lê” tỏa sáng và hấp dẫn du khách trên dải đất miền Trung đầy sức hút…

Ninh Thuận xác định mục tiêu: “Năm 2020 DL trở thành ngành kinh tế động lực, năm 2025 sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn”. Mục tiêu trên được cụ thể: năm 2020 sẽ đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó 8 – 10% là khách quốc tế, doanh thu đạt khoảng 1.450 tỷ đồng, đóng góp 12% GRDP, giải quyết việc làm cho 13% lao động; vào năm 2025, Ninh Thuận sẽ đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó 12-13% khách quốc tế; doanh thu khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP... Ở mảng bất động sản DL, tại Ninh Thuận, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đang là dự án đầy sức hút. Thông tin chi tiết tại đây.