Đảm bảo nguồn cung sách giáo khoa cho năm học mới

Năm học 2018-2019 vừa kết thúc được gần một tháng nhưng đến thời điểm này, tại nhiều cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh, đông đảo phụ huynh và học sinh đã bắt đầu mua sách giáo khoa (SGK) chuẩn bị cho việc ôn tập hè và sẵn sàng bước vào năm học mới.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận cho biết: Nhằm phục vụ nhu cầu SGK cho năm học mới 2019-2020, Công ty dự kiến nhập về khoảng 1,2 triệu cuốn SGK và sách tham khảo các loại. Ngay khi năm học 2018-2019 còn chưa kết thúc, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch xuất nhập hàng hóa. Đến nay, gần 700.000 cuốn SGK và 350.000 cuốn sách tham khảo đã được Công ty nhập về phân phối cho 30 đại lý, cửa hàng và nhà sách trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến khi chính thức bước vào năm học mới, đơn vị sẽ nhập bổ sung lượng sách còn lại nhằm đảm bảo đủ nguồn cung SGK phục vụ cho việc học của các em.

Phụ huynh, học sinh chọn mua sách tại Nhà sách Nhân Văn,

Về mặt giá cả, năm nay, bên cạnh một số đầu sách giữ nguyên giá bán so với năm ngoái thì cũng có một số đầu sách có sự điều chỉnh giá bán với mức tăng khoảng 9%. Cụ thể, giá bán mỗi bộ SGK như sau: Lớp 1 giá 54.000 đồng; lớp 2 giá 53.000 đồng; lớp 3 giá 58.000 đồng; lớp 4 giá 87.000 đồng; lớp 5 giá 89.000 đồng; lớp 6 giá 115.000 đồng; lớp 7 giá 134.000 đồng; lớp 8 giá 149.000 đồng; lớp 9 giá 140.000 đồng; lớp 10 chương trình chuẩn là 164.000 đồng, chương trình nâng cao 160.000 đồng; lớp 11 chương trình chuẩn 169.000 đồng, chương trình nâng cao 166.000 đồng và lớp 12 chương trình chuẩn 180.000 đồng, chương trình nâng cao 182.000 đồng. Bảng giá này được niêm yết công khai tại các cửa hàng, nhà sách và đại lý sách trên toàn tỉnh.

Về nội dung, năm học này, chương trình SGK các cấp không có sự điều chỉnh nên học sinh có thể tiết kiệm kinh phí bằng cách dùng lại SGK từ các năm trước. Song từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới và SGK mới đối với lớp 1 nên để tránh hàng tồn đọng về sau, các cửa hàng, đại lý, nhà sách trên địa bàn tỉnh đều rất dè chừng trong việc nhập SGK lớp 1. Điều này có thể dẫn đến một số xáo trộn về nguồn cung đối với loại sách này. Do vậy, các bậc phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp 1 cần chủ động để không bị thiếu sách khi bước vào năm học mới.

Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, một vấn đề đáng lưu ý nữa, đó là: Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng SGK bị in lậu, kém chất lượng, không được kiểm duyệt. Sách bị mờ chữ, mất nét, dễ bị bong gáy, bong trang, thiếu hoặc lộn trang. Do đó, khuyến cáo các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh hãy đến với các cửa hàng của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học cũng như các nhà sách có uy tín để mua sách đảm bảo chất lượng phục vụ hoạt động dạy và học, tránh mua sách tại các cửa hàng, đại lý nhỏ lẻ trên thị trường. Đối với dòng sách tham khảo, hiện nay, trên thị trường rất phong phú nên các bậc phụ huynh và học sinh cần hỏi thêm ý kiến của giáo viên để mua những cuốn sách phù hợp với chương trình SGK, không nên mua quá nhiều vừa lãng phí, vừa không đảm bảo hiệu quả học tập.

Tin vui đến với các học sinh là con gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trước thềm năm học mới 2019-2020, thông qua Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tặng mỗi em một bộ SGK. Thời gian này, Công ty đang làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cập nhật danh sách và tiến hành tặng sách cho các em trong thời gian sớm nhất. Đó sẽ là món quà ý nghĩa, động viên tinh thần các em bước vào năm học mới.