UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2-2011

Tập trung kiềm chế lạm phát, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 9-3, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ mở rộng tháng 2-2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2011, tiếp tục phát triển tốt. Gía trị sản xuất công nghiệp tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2010; tổng sản lượng khai thác hải sản ước đạt 4.480 tấn, tăng 26,7%; kim ngạch xuất khẩu luỹ kế 2 tháng 1 và 2 đạt 1,15 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên 577 tỉ đồng; thu ngân sách trên 261 tỉ đồng (đạt 28% kế hoạch năm); các vấn đề xã hội như: chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kiểm soát dịch bệnh, xây dựng trường học thân thiện, kiềm chế TNGT… được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch. Đặc biệt, các ngành, địa phương đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp đạt yêu cầu, đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên toàn địa bàn; đồng thời ưu tiên các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: dự án đường ven biển, đường đôi vào thành phố (đoạn phía Bắc), hoàn thành thủ tục dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn Cam Ranh – Phan Rang), hoàn tất thủ tục đầu tư hạ tầng tái định cư dự án nhà máy điện hạt nhân…Ngành NN-PTNT và các cơ quan chức năng tiếp tục khắc phục, sửa chữa các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng trong đợt lũ đầu tháng 11-2010, tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác phòng chống cháy rừng mùa khô…

Đối với lĩnh vực văn hoá – xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu trách chuẩn bị tốt kế hoạch, chương trình hoạt động nhân các ngày kỷ niệm: thành lập Đoàn 26-3, giải phóng Ninh Thuận (16-4), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4)… và một số sự kiện lớn diễn ra trong tỉnh: Trại sáng tác điêu khắc quốc tế, liên hoan các làng biển Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp”… Các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các công việc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật.