Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Ngày 7-6, Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) gồm các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp. Phan Rang – Tháp Chàm; Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh và Bảo An (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Đô Vinh có ý kiến, với các nội dung như: Cần phát triển đô thị một cách đồng bộ; đầu tư cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng địa phương; chế độ chính sách cho cán bộ tại các thôn, khu phố; tăng mức phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố tại địa phương; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế; hệ thống lưới điện và vỉa hè tại khu vực đường Minh Mạng bị hư hỏng nặng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; cần đầu tư thêm các dịch vụ để phục vụ du khách đến tham quan tại Khu di tích Tháp Po Klong Garai; vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn ma tuý ngày càng diễn biến phức tạp cần có biện pháp xử lý quyết liệt; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm…

Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri phường Bảo An (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Cử tri phường Đô Vinh kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ành: T.Phương

Cử tri phường Bảo An kiến nghị một số vấn đề quan tâm như: Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống tham nhũng; lắp thêm đèn chiếu sáng tại khu vực Cầu Móng; đầu tư kiên cố hoá đập Lâm Cấm; tình trạng xây dựng nhà ở trái phép vẫn còn tiếp diễn; việc xây dựng tiểu công viên trên địa bàn phường chưa được triển khai….