Hoạt động của các ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, qua 3 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018, tổng số tiền hỗ trợ trên 5,5 tỷ đồng/589 hộ. Trong đó: Nhà nước hỗ trợ 5, 2 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp 324,5 triệu đồng. Nhìn chung, qua thời gian thực hiện, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn và xóa đói giảm nghèo bền vững theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

* Ngày 4-6, Trung tâm hoạt động Thanh-thiếu niên tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng đá học đường cấp tiểu học tỉnh Ninh Thuận năm 2019.

Ảnh: P.Bình

Tham gia giải có 8 đội là học sinh đang học tại các trường tiểu học và các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ bóng đá thiếu nhi trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, gồm các đội: Dream Fooball, Trường TH Hiếu Thiện (Thuận Nam), Trường TH Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), CLB Phương Nam, CLB Ngọc Khánh, Selection Football, CLB Duy Bình, CLB Song Long. Đây là hoạt động nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao dành cho thanh- thiếu nhi tỉnh nhà nói chung và môn bóng đá nói riêng, qua đó giúp các em thiếu niên, nhi đồng rèn luyện, nâng cao sức khỏe để học tập tốt. Giải Bóng đá học đường cấp tiểu học tỉnh Ninh Thuận năm 2019 được diễn ra từ ngày 4 đến 7-6-2019.

* Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã diễn ra Giải “Taekwondo các lứa tuổi trẻ tranh cúp VTO Ninh Thuận, lần thứ I, năm 2019” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tham gia giải có 200 vận động viên nam, nữ, từ 12 đến 14 tuổi (hạng cân từ dưới 24 đến 49kg), đại diện cho 8 câu lạc bộ (CLB) võ thuật Taekwondo trên địa bàn tỉnh thi đấu 2 nội dung: biểu diễn quyền và thi đấu đối kháng ở các hạng cân.

 Trận thi đấu chung kết nội dung đối kháng ở hạng cân 30-33kg, giữa VĐV Nguyễn Thanh Tịnh (CLB KH1)
với VĐV Trương Đa Đạt (CLB Phước Diêm, huyện Thuận Nam).V.Miên

Kết quả, VĐV Phan Kiều Linh, CLB KH1, phường Mỹ Đông và VĐV Lê Tuấn Bảo, CLB Trần Thi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), đoạt giải Nhất nội dung biểu diễn quyền nam, nữ. Ban tổ chức cũng đã trao 22 giải nhất, 22 giải nhì và 15 giải ba cho các VĐV đoạt giải ở các hạng cân. Câu lạc bộ KH1, phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đoạt giải Nhất toàn đoàn.

* Thực hiện đưa hàng Việt về nông thôn, từ đầu năm đến nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cơ sở huyện Thuận Nam tạo điều kiện cho siêu thị Co.op mart Thanh Hà, Công ty lương thực Nam Trung Bộ, Công ty TNHH Trúc Nguyên, Công ty TNHH Thy Thy tổ chức 13 chuyến bán hàng bình ổn giá tại các xã Cà Ná, Phước Diêm, Phước Nam, Phước Dinh, Nhị Hà,…với trên 1.150 lượt khách đến mua sắm, đạt tổng doanh thu 91, 4 triệu đồng.