Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Hiệu quả từ việc triển khai Bảng thông tin, móc khóa tiếp nhận tình hình ANTT

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm là địa bàn trọng điểm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, với khoảng 50.000 hộ dân sinh sống.

Để phát huy công tác đấu tranh tố giác tội phạm, huy động sự tham gia của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu tháng 1-2019, Công an thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT-Chi nhánh Ninh Thuận triển khai 50.000 Bảng thông tin và 16.000 Móc khóa an ninh trật tự in số điện thoại trực ban Công an thành phố và Trực ban Công an 16 phường, xã trên địa bàn.

Từ khi triển khai Bảng thông tin và Móc khóa an ninh trật tự đến nay, Công an thành phố đã tiếp nhận hơn 500 nguồn tin do người dân cung cấp, giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết tình hình an ninh trật tự, vụ việc xảy ra.

Trung tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an thành phố phát biểu tại buổi bàn giao Bảng thông tin và Móc khóa an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an Tp, chia sẻ: Thông qua việc triển khai Bảng thông tin tiếp nhận tình hình ANTT và Móc khóa an ninh trật tự, cơ quan Công an luôn mong muốn được tiếp nhận thông tin với tinh thần cầu thị và trách nhiệm đối với những thông tin có giá trị do Nhân dân cung cấp.

Toàn bộ Bảng thông tin và Móc khóa an ninh trật tự đã được lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an thôn trao đến từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố. Thông qua số điện đường dây nóng, Trực ban Công an thành phố và Trực ban Công an phường, xã luôn trực 24/24 giờ để tiếp nhận các nguồn tin do Nhân dân cung cấp và giải quyết tốt tình hình, vụ việc xảy ra tại địa phương.