Bộ đội Biên phòng tỉnh qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Qua 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với 3 năm (2016-2019) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và chiến sĩ (CS).

Hằng năm, từng CB, CS trong lực lượng BĐBP đăng ký phấn đấu và rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Đại tá Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy BĐBP tỉnh, từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động, đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định. Qua đó đại đa số CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các đơn vị luôn duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được bầu không khí gần gũi cởi mở, các mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng đội luôn hài hòa, đúng mực. Bên cạnh đó chính sách hậu phương, quân đội được quan tâm thực hiện tốt, trong đó nổi bật đã vận động xây dựng 17 nhà “mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, 16 nhà đồng đội và 1 nhà tình nghĩa.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ninh Hải) tuyên truyền pháp luật
cho các ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ. Ảnh: V.M

Thực hiện cuộc vận động, các cấp BĐBP tỉnh luôn quan tâm củng cố, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Đã tích cực tham mưu củng cố thực lực chính trị cơ sở, tham gia thực hiện các chương trình phối kết hợp xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể trong những năm qua đã tổ chức 2.571 ngày công lao động giúp dân; khám và điều trị bệnh cho 43 ngàn lượt người; hỗ trợ 125 triệu đồng tiền thuốc cho gia đình chính sách và người nghèo; tặng 700 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo khu vực biên giới biển...Thực hiện Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, đã vận động kinh phí của các cơ quan, doanh nghiệp và đóng góp của CB, CS xây dựng 45 nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 69 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Đã tặng 100 con bò cho 100 hộ nghèo (đã tăng đàn trên 150 con), góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực biên giới biển.

Hiệu quả “làm theo” gương Bác Hồ, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới của BĐBP tỉnh trong suốt 5 năm qua còn được thể hiện rõ ở sự chuyển biến về chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, triển khai thực hiện các mặt công tác BP; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể qua tuần tra trên bờ và trên biển, các lực lượng BĐBP đã phát hiện và bắt giữ 36 vụ (45 đối tượng), trong đó có 29 vụ (234 đối tượng) mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác thủy sản; 4 vụ (4 đối tượng) sử dụng ma túy và 3 vụ (7 đối tượng) dùng kích điện khai thác thủy sản. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, có tác dụng cổ vũ phát triển phong trào Thi đua Quyết thắng. Đơn cử về tập thể có Đồn BP Đông Hải, Đồn BP Phước Dinh,...; cá nhân có Trung tá Hồ Mạnh Hải, Chính trị viên Đồn BP Phước Dinh; Đại úy Hà Tiến Sáng, Phó Đồn Trưởng Đồn BP Thanh Hải…

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình qua 5 năm thực hiện
cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy kết quả trên, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động; đẩy mạnh học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Theo đó kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân.