Hoạt động của các ngành, địa phương

Ngày 28-5, Huyện uỷ Ninh Phước tổ chức trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nen; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thiện Quyến; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Xuân Quý cùng sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Phước Dân.

Ảnh: V.Hải

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng cho các đồng chí hoạt động cách mạng lâu năm, ghi nhớ công lao đóng góp của các đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

* Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2019 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động, Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Phước vận động 29 người tham gia, hiến được 27 đơn vị máu. Nâng tổng số người tham gia hiến máu nhân đạo từ đầu năm đến nay lên 267 người, hiến được 244 đơn vị máu, đạt 43% chỉ tiêu tỉnh giao.

* Ngày 23-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND phê duyệt danh sách gồm 458 học sinh (HS) THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ ở học kì II, năm học 2018-2019.

HS thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo. Theo đó, mỗi HS được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS. Đối với HS phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS. Bên cạnh đó, mỗi HS được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS.

* Ngày 28-5, Hội LHPN Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: M.Dung

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các cấp hội; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực, từng nội dung; quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền điển hình tiên tiến; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình thi đua, cuộc vận động, mang lại quyền lợi thiết thực cho phụ nữ. .

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra.