Hội Phụ nữ Ninh Phước: Quan tâm, hỗ trợ hội viên nghèo

Thời gian qua, việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ (HV, PN) nghèo vươn lên trong cuộc sống, luôn được Hội PN huyện Ninh Phước quan tâm thực hiện với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, qua đó góp phần giúp chị em ổn định đời sống, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nhiều mô hình “Tương thân, tương ái” hiệu quả

Thành lập năm 2014, Câu lạc bộ (CLB) “PN công giáo bác ái” thôn Phước An 1, Hội PN xã Phước Vinh là mô hình nhân đạo từ thiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Sau hơn 5 năm hoạt động, đến nay, CLB có 20 thành viên, tự nguyện tham gia ủng hộ gạo, tiền, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp đỡ HV, PN, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, mỗi tháng, CLB nhận đỡ đầu 1 gia đình chính sách và 9 người già, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ giúp 5 kg gạo/hộ/tháng.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước tặng heo cho gia đình hội viên nghèo. Ảnh: P.Lâm

Tại Chi hội PN thôn Thành Tín (xã Phước Hải), mô hình xây dựng Quỹ Chi hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, với số tiền đến nay gần 540 triệu đồng. Từ số tiền này, quý I-2019, Chi hội đã trích 69 triệu đồng hỗ trợ 23 phụ nữ khó khăn khởi nghiệp chăn nuôi gà. Ở thị trấn Phước Dân, phong trào “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ HV, PN nghèo cũng được Hội PN quan tâm triển khai bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Trong đó, nổi bật phải kể đến nhóm “Tương trợ” thành lập năm 2017 với 28 thành viên là các Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hằng tháng, nhóm họp giao ban và tự nguyện đóng góp kinh phí lập quỹ, trích mua gà giống hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi. Qua hơn 2 năm hoạt động, nhóm đã quyên góp được 6,5 triệu đồng mua 240 gà giống tặng 12 hộ nghèo, giúp 1 HV bị bệnh với số tiền 1 triệu đồng… Ngoài hoạt động của nhóm “Tương trợ”, đầu năm 2018, hội còn thành lập, duy trì hiệu quả mô hình CLB “Vòng tay nhân ái”, nhận đỡ đầu 2 cụ già đơn thân ở khu phố 1, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/cụ/tháng; vận động 2 tấn gạo, 35,5 triệu đồng trao tặng 235 hộ nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi…

Quan tâm, hỗ trợ Hội viên, phụ nữ nghèo

Thời gian qua, Hội PN huyện Ninh Phước phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp chị em tiếp cận các nguồn vốn vay với dư nợ đến nay trên 220 tỷ đồng/8.783 hộ vay; Quỹ Hỗ trợ PN phát triển tỉnh dư nợ trên 3,3 tỷ đồng/749 hộ vay. Ngoài nguồn vốn ngân hàng, phát huy nguồn vốn nội lực, giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp hội còn duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi hội với số tiền trên 1,5 tỷ đồng giúp 980 HV vay vốn sản xuất, chăn nuôi. Cùng với đó, các hội cơ sở thành lập Quỹ Khởi nghiệp với số tiền 85 triệu đồng, hỗ trợ 38 PN nghèo khởi nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt…

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các mô hình, hoạt động nhân đạo từ thiện, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, HV, PN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính 3 năm qua, mô hình “Hũ gạo tình thương” do hội phát động đã quyên góp được 1.909kg gạo, tặng 220 cụ già neo đơn, PN khó khăn, tàn tật. Các cấp Hội duy trì 7 tổ “Nuôi heo đất” với số tiền 12,6 triệu đồng, giúp 31 PN có hoàn cảnh khó khăn; vận động, trao tặng 4.800 kg gạo, 555 suất quà trị giá 30,2 triệu đồng; 40 suất quà cho học sinh nghèo, trị giá 8 triệu đồng; vận động mạnh thường quân, cán bộ, HV hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền trên 180 triệu đồng… Chăm lo nhà ở cho HV, PN nghèo, các cấp hội đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà với số tiền 663 triệu đồng, qua đó, góp phần giúp nhiều chị giải quyết khó khăn về nhà ở, ổn định đời sống.

Đồng chí Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội PN huyện Ninh Phước, cho biết: Phong trào “Tương thân, tương ái”, hỗ trợ HV, PN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được hội quan tâm, phấn đấu thực hiện hiệu quả. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động, mô hình CLB, tổ, nhóm và công tác nhân đạo từ thiện, trong 3 năm qua, toàn hội đã giúp hàng trăm hộ do PN làm chủ vươn lên thoát nghèo. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, mô hình nhân đạo, từ thiện để phong trào “Tương thân, tương ái” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.