• Thắng cảnh Suối Ô Căm thu hút đông du khách
  • (NTO) Đến huyện Bác Ái, du khách sẽ có cuộc trải nghiệm đầy thú vị khi vượt cung đường uốn lượn với chiếc cầu Ô Căm (xã Phước Trung). Tại đây du khách còn được mục sở thị đàn bò tót lai F1 đang được thuần chủng và tận hưởng nguồn nước suối mát lạnh, tổ chức cắm trại và các hoạt động dã ngoại ở vùng sơn cước. Trong dịp Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019, Bác Ái trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

    Du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên ở suối Ô Căm.
     
     
    Đàn bò tót lai thế hệ F1 đang được thuần chủng, thu hút nhiều nhà khoa học
    đến nghiên cứu để phát triển nguồn gien quý hiếm cho việc lai tạo bò lai.
     
     
    Cầu Ô Căm được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái ở huyện Bác Ái.