Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri Ngành Giáo dục và Đào tạo

(NTO) Ngày 9-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri là công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà báo cáo tóm tắt một số nội dung, chương trình trọng tâm kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 20-5-2019 tới, cử tri góp ý nhiều vấn đề xoay quanh về Dự án Luật Giáo dục sửa đổi; trong đó, đề nghị Quốc hội nên có sự điều chỉnh cấu trúc luật phù hợp với thực tiễn ở các địa phương trên cả nước; công tác tổ chức thi cử còn nhiều bất cập, gây lãng phí ngân sách nhà nước; các trường đại học nên tổ chức xét tuyển và đảm bảo việc làm cho sinh viên khi ra trường; Chính phủ xem xét lại việc tinh giảm biên chế đối với giáo viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bố trí kinh phí để các trường học thực hiện các hoạt động ngoại khóa; tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, cần phải có giải pháp hữu hiệu trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng mức đãi ngộ đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh
giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: H.Lâm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến của cử tri và thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ gửi đến các ngành chức năng địa phương giải quyết; vấn đề liên quan tới các bộ, ngành Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, phản ánh trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.