Lễ công nhận xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 9-5, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ công nhận xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Xã Lương Sơn thuộc khu vực II với tổng diện tích tự nhiên gần 4.260ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 3.170ha. Địa phương có hai tuyến kênh chính Đông và Tây thuộc hệ thống thủy lợi Krông Pha đi qua tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Toàn xã hiện có 1773 hộ/7185 nhân khẩu....Qua hơn 8 năm nỗ lực xây dựng NTM, đến nay, xã Lương Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định; trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 35,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,68%; 100% đường giao thông trục xã được bê tông, hơn 85% đường liên thôn được cứng hóa; trên 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Toàn xã có 4/5 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 87,5%...Với những kết quả trên, ngày 14-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công nhận xã Lương Sơn đạt chuẩn NTM mới năm 2018.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Lương Sơn trong hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới. Qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn từng bước đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn nhưng phần lớn các tiêu chí chỉ mới đạt ở mức tối thiểu, địa phương cần phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng NTM thật sự bền vững, đáp ứng mục tiêu của chương trình đến năm 2020 và sau 2020. Lãnh đạo huyện, xã cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của địa phương để thực hiện chương trình một cách có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Lương Sơn. Ảnh: N.S
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Lương Sơn đạt chuẩn NTM.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 300 tấn xi măng để xã Lương Sơn tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu; đồng chí Lê Văn Khuê thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao bằng khen của Tỉnh ủy cho tập thể Đảng ủy xã Lương Sơn; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Lương Sơn đạt chuẩn NTM.