Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri

(NTO) Ngày 7-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn (Ninh Phước) và phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Sơn kiến nghị một số vấn đề như: Luật An ninh mạng đã có hiệu lực nhưng vẫn còn nhiều thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội; việc kiểm soát bán hàng qua mạng internet được quan tâm nhưng chưa đặt vấn đề về thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ hợp tác xã vay vốn chưa thực hiện được, cần có hướng dẫn, sửa đổi phù hợp; Chính phủ sớm chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vấn đề giá tiền điện tăng làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn (Ninh Phước). Ảnh: T.M

Cử tri phường Phước Mỹ kiến nghị một số vấn đề như: cần đầu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán ma tý, mại dâm và các tệ nan xã hội; đầu tư, sửa chữa, xây mới trường học đã xuống cấp tại một số địa phương; tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp chạy trường, chạy điểm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại nơi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu kiến nghị của cử tri; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền các địa phương, các ngành liên quan trong việc nắm bắt thông tin, kịp thời trả lời thỏa đáng thắc mắc của người dân. Đồng chí cũng phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm; những kiến nghị khác, Đoàn sẽ tổng hợp trình lên Quốc hội, trả lời cử tri trong thời gian đến.

* Ngày 7 - 5, ĐBQH đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 1) gồm các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Đại tá Phạm Huyền Ngọc, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Công Hải (Thuận Bắc) và phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Đoàn ĐBQH đơn vị tinh (Đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri xã Công Hải (Thuận Bắc). Ảnh: Phan Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Công Hải kiến nghị một số vấn đề như: Cần tăng cường lực lượng phòng chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu; cần quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Riêng việc tăng giá điện gần đây đã gây bức xúc cho người dân, điều này gây khó khăn cho nhân dân trong việc sản xuất và sinh hoạt hàng ngày…

Cử tri xã Công Hải kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: P.Bình

Cử tri phường Kinh Dinh đã kiến nghị một số vấn đề như: Tình hình tai nạn giao thông trong nước tăng cao, rất đáng quan tâm, cử tri đề nghị cần chấn chỉnh việc cấp bằng lái xe và đề ra mức xử phạt cao hơn để có tính răn đe; cử tri cũng đề nghị lãnh đạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm công khai việc quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, nhất là công tác thu hồi đất ở khu dân cư phía Nam thành phố và quy hoạch mở đường đôi phía Nam vào thành phố…