Trường THPT Nguyễn Du: Chăm lo xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Ban giám hiệu nhà trường huy động mọi nguồn lực tích tham gia xây dựng môi trường giáo dục xanh- sạch- đẹp thu hút học sinh gắn bó với trường lớp.

Hội đồng sư phạm Trường THPT Nguyễn Du bước vào học kỳ II năm học 2010-2011 với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, rèn luyện nâng cao đạo đức học sinh. Hoạt động dạy và học diễn ra nền nếp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường huy động mọi nguồn lực tích tham gia xây dựng môi trường giáo dục xanh- sạch- đẹp thu hút học sinh gắn bó với trường lớp.

Tiết học môn Ngữ Văn lớp 12 C2 do cô giáo Phan Nhật Trang giảng dạy.

Tọa lạc trên diện tích 4,6 ha thuộc địa bàn xã Quảng Sơn (Ninh Sơn), Trường THPT Nguyễn Du là một trong số ít cơ sở giáo dục có quỹ đất rộng nhất ở tỉnh ta. Nhà trường được Nhà nước đầu tư trên 6 tỉ đồng xây dựng mới 20 phòng học kiên cố hai tầng lầu đưa vào sử dụng từ năm học 2009- 2010 đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương. Khuôn viên nhà trường được giáo viên và học sinh trồng chăm sóc cây xanh tỏa bóng rợp mát. Chúng tôi gặp đội ngũ công nhân đang khẩn trương bê tông xi măng sân trường khang trang. Thầy giáo Nguyễn Cảnh Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết năm học 2010-2011, toàn trường có 61 cán bộ quản lý, giáo viên đảm nhận giảng dạy cho 920 học sinh biên chế thành 22 lớp. Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh quán triệt nhiệm vụ năm học mới tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hội cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sư phạm chăm lo nâng cao chất lượng dạy học và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Hội nghị toàn thể phụ huynh thống nhất bê tông xi măng sân trường rộng 1100 mét vuông trị giá khoảng 100 triệu đồng. Ban đại diện vận động mỗi gia đình học sinh đóng góp 50.000 đồng với tổng số tiền 45 triệu đồng. Phần còn lại do Ban giám hiệu vận động chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và cựu học sinh nhà trường đóng góp. Công trình bê tông xi măng sân trường khởi công từ ngày 24-2 dự kiến hoàn thành vào ngày 12-3. Sân trường hoàn thành phục vụ hoạt động văn thể mỹ của nhà trường tạo cơ sở vật chất xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2011- 2012.

Công nhân thi công bê-tông xi măng sân Trường THPT Nguyễn Du.

Cấp ủy chi bộ Trường THPT Nguyễn Du lãnh đạo Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên trường học phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên và học sinh. Nhiều hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn Thanh niên thu hút học sinh gắn với trường lớp. Nhà trường thành lập quỹ khuyến học vận động cán bộ, giáo viên và các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Sưu tầm phổ biến các trò chơi dân gian trong các kỳ hoạt động ngoại khóa tạo môi trường giáo dục vui tươi thân thiện. Với tấm lòng yêu nghề, hết lòng chăm lo giảng dạy dìu dắt học sinh, các cô giáo Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Thanh Lan đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nêu gương sáng tinh thần tự học tự rèn cho học sinh noi theo. Các em Nguyễn Phan Diệu Thùy, Nguyễn Duy Hoàng Tranh, Nguyễn Ái Linh, Lê Văn Hải...là những học sinh tiêu biểu phong trào thi đua học sinh tích cực học tập gắn với môi trường giáo dục thân thiện. Từ những điển hình thi đua tiêu biểu thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường đã góp phần quan trọng nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học của nhà trường. Kết quả đến cuối học kỳ I năm nay toàn trường duy trì sĩ số đạt 98,7% (902/920 học sinh). Trong đó có 137 học sinh học tập khá giỏi; 446 học sinh trung bình; 319 học sinh học yếu. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường từ nay đến cuối năm học có 90% học sinh lên lớp thẳng, duy trì sĩ số đạt 98,5% và 90% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp THPT. Hội đồng sư phạm nhà trường tập trung ôn tập, bồi dưỡng củng cố kiến thức cho 259 học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Ông Nguyễn Thanh Thượng, Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Du bộc bạch niềm vui:” Chúng tôi rất an tâm khi gởi con vào học dưới mái trường vinh dự mang tên thi hào Nguyễn Du. Đây là ngôi trường có truyền thống dạy tốt và học tốt trong nhiều năm qua ở huyện Ninh Sơn. Hội cha mẹ học sinh tích cực vận động phụ huynh tham gia đóng góp cùng với nhà nước xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương”.

Thái Sơn Ngọc