Đẩy mạnh phong trào "Hai giỏi" trong nữ CB, CCVC-LĐ

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3); 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm thảo luận về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đội ngũ cán bộ nữ công.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của người phụ nữ Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước. Phát huy truyền thống quý báu đó, đội ngũ nữ CB, CCVC- LĐ tỉnh nhà không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và làm tốt vai trò phụ nữ trong gia đình. Từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hằng năm, có trên 90% nữ CB, CCVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 5 năm qua, có 3.287 lượt chị đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp.
Nhằm phát huy hiệu quả phong trào, các đại biểu đều cho rằng, tổ chức công đoàn mỗi cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa phong trào thông qua chương trình hành động bám sát nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, làm tốt vai trò chăm lo đời sống cho người lao động, tích cực tham mưu tạo điều kiện cho chị em được tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, động viên chị em phát huy năng lực, trí tuệ để các chị phấn đấu trở thành người nữ CB, CCVC- LĐ có lòng yêu nước, có tri thức, năng động, sáng tạo, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.