Tuổi trẻ Ninh Thuận chung sức xây dựng quê hương

(NTO) 27 năm qua kể từ ngày tỉnh nhà tái lập, được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, tuổi trẻ Ninh Thuận không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, luôn tự đổi mới, phấn đấu rèn luyện, cống hiến và từng bước trưởng thành, góp sức xây dựng và phát triển quê hương.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Những ngày đầu mới tái lập, toàn tỉnh chỉ có 195 cơ sở đoàn (trong đó 42 đoàn cơ sở và 153 chi đoàn trực thuộc) với 6.047 đoàn viên. Trải qua quá trình xây dựng, cống hiến và từng bước trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng bộ tỉnh, đến nay con số đó đã phát triển lên 289 tổ chức cơ sở đoàn với hơn 24.230 đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN). Ý thức được trọng trách của mình, Đoàn TN các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xung kích, sáng tạo để nâng cao chất lượng phong trào và tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng, xã hội. Đáng chú ý, trong năm 2018, với ý nghĩa là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút TN; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển ĐV mới và giới thiệu ĐV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Bên cạnh đó, các phong trào lớn của Đoàn được tổ chức rộng khắp, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Tuổi trẻ tỉnh nhà đảm nhận, thực hiện 436 công trình, phần việc TN gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh của địa phương, đơn vị; tham gia thực hiện hàng nghìn chương trình an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
cho người dân tại xã Phước Trung (Bác Ái).​ Ảnh: V.M

Song song với đó Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động Đoàn phong phú về các cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong ĐV-TN. Phong trào TN tình nguyện đã thực sự tạo ra sức hút mạnh mẽ nhờ sự quy mô về hình thức và phong phú về nội dung, thu hút nhiều ĐV-TN tham gia tích cực như ĐV trong khối lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên … Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện như: Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân yêu thương”, “Mùa hè xanh”, Chi viện hè, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”,“Tiếp sức mùa thi”. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã trao tặng hơn 40.000 suất quà đến gia đình chính sách, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học…với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng; duy trì tổ chức bữa cơm gia đình sưởi ấm lòng mẹ và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt người dân; vận động hơn 1.809 ĐV-TN đăng ký tham gia hiến máu đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh…

ĐV-TN Tỉnh đoàn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: T.Phương

Trên “mặt trận” tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 7 đội hình TN tình nguyện (1 đội hình Mùa hè xanh, 3 đội hình Hành quân xanh và 2 đội hình Kỳ nghỉ hồng) tham gia chi viện về huyện Thuận Bắc thực hiện được 5 công trình, phần việc TN gắn với giúp dân nạo vét, khơi thông dòng chảy 7,9 km kênh mương; đào 600m mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu khu khai hoang làm kinh tế mới với diện tích 10ha; phát động 6 đợt ra quân phát quang bụi rậm và vệ sinh môi trường; giúp 26 hộ dân san lấp 100m đường bị sói mòn; sửa chữa 1 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ ngày công xây dựng 1 cổng Ban quản lý thôn… Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiệu quả Chiến dịch Tiếp sức mùa thi với 19 đội tình nguyện, hơn 1.000 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại 15 điểm thi trên toàn tỉnh. Cụ thể: hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn miễn phí, hơn 100 bình nước, 5.162 chai nước, 2.520 hộp sữa và các dụng cụ học tập; thành lập 20 chốt giao thông với 80 tình nguyện viên, 1 ô tô, 60 xe máy sẵn sàng đưa đón thí sinh; hỗ trợ hơn 10 điểm nghỉ trưa cho thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã bám sát nội dung Kế hoạch số 2224/KH-UBND ngày 20-5-2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức sửa chữa 2,92 km đường giao thông liên thôn, đoạn đường bị sạt lở, cứng hóa 860m, bê tông 2,3 km đường giao thông liên thôn; bê tông 1.050m2 sân trường và 650m hàng rào B40 cho các điểm trường; tham gia ngày công và đóng góp vật liệu sửa chữa, xây dựng 21 nhà Nhân ái, xây dựng mới 16 điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh-thiếu nhi, thực hiện 19 công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 30,3 km; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 492 ĐV-TN. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức 702 đợt ra quân vệ sinh môi trường tại các Đài liệt sỹ, đường liên thôn, chợ, trạm y tế… qua đó thu gom được 823m3 rác thải, khơi thông 17,6 km kênh mương nội đồng, phát quang được 9km bụi rậm…

ĐV-TN Tỉnh đoàn hăng hái ra quân bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Nỷ

Qua những hoạt động sôi nổi, thiết thực này góp phần định hướng lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi ĐV-TN đối với gia đình và xã hội, rèn luyện ý chí phấn đấu, không ngừng học tập, trưởng thành từ thực tiễn. Trong năm 2018, có 527 ĐV ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và có 30 ĐV-TN được tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận. Với kết quả đó, đã khẳng định được vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn TN tỉnh nhà, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, từ nay đến cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống cho thanh-thiếu nhi gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hơn nữa các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận TN và định hướng dư luận TN thông qua mạng xã hội; phát huy vai trò của cán bộ, ĐV-TN trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: “Xây dựng giá trị hình mẫu TN Ninh Thuận trong thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi TN một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; “ĐV phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”…

Với bầu nhiệt huyết trẻ, ĐV-TN Ninh Thuận nêu quyết tâm chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, ra sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.