Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ Khánh thành cụm 3 Nhà máy Điện mặt trời BIM

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2019) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), ngày 27-4, Tập đoàn BIM Group tổ chức Lễ Khánh thành cụm 3 Nhà máy Điện mặt trời với công suất 330 MW và hòa lưới điện quốc gia.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự lễ. Cùng tham dự, về phía Trung ương có đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
đến dự Lễ Khánh thành cụm 3 Nhà máy Điện mặt trời BIM.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các tỉnh bạn: Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ninh và đông đảo nhân dân các địa phương vùng dự án.

 Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
và lãnh đạo tỉnh đến dự Lễ Khánh thành cụm 3 Nhà máy Điện mặt trời BIM.

Cụm 3 Nhà máy Điện mặt trời BIM với tổng công suất 330 MWp, gồm Nhà máy BIM 1 có công suất 30MWp, BIM 2 có công suất 250MWp và BIM 3 có công suất 50MWp, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, được lắp đặt hơn 1 triệu tắm pin mặt trời, khi đi vào hoạt động, dự kiến sản xuất khoảng 600 triệu kwh/năm. Cụm nhà máy điện mặt trời BIM được khởi công vào tháng 1-2018, với tiến độ triển khai nhanh chóng, chuyên nghiệp, qua hơn 9 tháng thi công, cả 3 nhà máy đã đi vào vận hành và hòa lưới điện quốc gia trong tháng 4-2019. Tính đến thời điểm hiện nay, đây là cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
và lãnh đạo tỉnh bấm nút khánh thành nhà máy điện mặt trời BIM.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và và các bộ, ngành Trung ương trong việc bổ sung quy hoạch các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm này, Ninh thuận đã vượt lên dẫn đầu cả nước với 8 dự án điện gió và điện mặt trời đưa vào vận hành thương mại, trong đó có cụm 3 Nhà máy điện mặt trời BIM.

 

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng, phối hợp với các ngành, địa phương trong triển khai thi công dự án đạt tiến độ nhanh nhất. Việc đầu tư xây dựng và đưa Nhà máy vào vận hành góp phần đảm bảo an ninh năng lượng sạch, có tính ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Ninh thuận trở thành trung tâm năng lượng của cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, lập dự án đầu tư điện gió BIM tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam để tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất đã bị nhiễm mặn, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chúc mừng và ghi nhận sự sáng tạo, nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân Ninh Thuận và nhà đầu tư đã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm 3 nhà máy có công suất lớn nhất, trong thời gian ngắn đã hoàn thành, đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng nguồn năng lượng bền vững cho đất nước.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen
của UBND tỉnh cho lãnh đạo Tập đoàn BIM Group.

Nhân dịp này, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho lãnh đạo Tập đoàn BIM Group có thành tích xuất sắc trong thi công hoàn thành dự án Cụm 3 Nhà máy Điện mặt trời BIM.